Ukraine cáo buộc Nga bắt lănh đạo nhà máy điện hạt nhân. Ngày 11/10, Cơ quan năng lượng nguyên tử Ukraine cáo buộc Nga bắt phó giám đốc nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, kêu gọi IAEA can thiệp.
Valeriy Martynyuk, phó giám đốc phụ trách nhân sự tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, bị lực lượng Nga bắt ngày 10/10 và đưa tới một địa điểm chưa xác định, cơ quan năng lượng nguyên tử Ukraine Energoatom cho biết trên Telegram hôm nay.
Theo Energoatom, Nga dường như muốn Martynyuk cung cấp thông tin cá nhân của các nhân viên nhà máy Zaporizhzhia ở miền nam Ukraine "nhằm ép họ làm việc cho cơ quan năng lượng nguyên tử Nga Rosatom sớm nhất có thể". Moskva tuần trước thông báo kế hoạch tiếp quản nhà máy Zaporizhzhia, động thái vấp phải sự phản đối của Ukraine cũng như phương Tây.
Energoatom kêu gọi Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi và cộng đồng quốc tế "thực hiện mọi biện pháp có thể" để Martynyuk được trả tự do.
Nga và IAEA chưa b́nh luận về thông tin trên. Ông Grossi dự kiến gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay, theo Điện Kremlin.
Binh sĩ Nga đứng gác gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, thành phố Enerhodar, tỉnh Zaporizhzhia, Ukraine, ngày 4/8. Ảnh: Reuters.
Nga kiểm soát nhà máy Zaporizhzhia, miền nam Ukraine, từ tháng 3 nhưng cơ sở này vẫn do nhân viên kỹ thuật Ukraine vận hành. Nhà máy nằm trong tỉnh Zaporizhzhia, nơi Nga vừa tuyên bố sáp nhập cùng với ba tỉnh khác là Donetsk, Lugansk và Kherson sau cuộc trưng cầu dân ư tổ chức tháng trước.
Nhiều cuộc pháo kích gần đây xảy ra quanh khu vực nhà máy Zaporizhzhia, làm dấy lên lo ngại nguy cơ xảy ra sự cố hạt nhân tương tự thảm họa Chernobyl năm 1986. Nga và Ukraine cáo buộc lẫn nhau gây ra những vụ tấn công này.
Ukraine ngày 30/9 cáo buộc Nga bắt Ihor Murashov, tổng giám đốc nhà máy Zaporizhzhia. IAEA ngày 3/10 xác nhận Murashov đă được thả và trở về với gia đ́nh.
VietBF@ sưu tập
|