Ngày 6 tháng 5 năm 2007, Sarkozy đắc cử tổng thống sau khi đánh bại đối thủ thuộc Đảng Xã hội. Sarkozy nổi tiếng với lập trường bảo thủ trong các vấn đề luật pháp và trật tự, cùng khát vọng xây dựng một mô hình kinh tế mới cho nước Pháp cũng như khuyến khích một nền kinh tế tự do theo cung cách của Anh và Mỹ. Đặc biệt ông chủ trương thân Mỹ và được gọi là "một người Mỹ ở Paris".
Văn phòng công tố Paris đã yêu cầu triệu tập phiên tòa hình sự dành cho cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy vì những nghi ngờ liên quan đến bội chi bất hợp pháp trong chiến dịch tái tranh cử bất thành của ông trong năm 2012.
Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy trong một buổi phỏng vấn trên truyền hình ngày 24/8/2016.
Văn phòng công tố Paris cho biết đã gửi yêu cầu điều tra đến cựu Tổng thống Sarkozy và 13 người khác có liên quan. Các thẩm phán sẽ quyết định xem những ai trong số trên sẽ phải ra hầu tòa.
Tháng trước, Sarkozy đã tuyên bố tham gia tái tranh cử cho cuộc bầu cử Tổng thống Pháp vào năm tới. Ông sẽ phải đối mặt với hàng chục ứng cử viên phe bảo thủ khác trong cuộc bầu cử sơ cấp vào tháng 11.
Hồi tháng hai, các thẩm phán đã đưa ra cáo buộc sơ bộ về một vụ tài trợ bất hợp pháp trong chiến dịch tái tranh cử của Sarkozy. Đó là một hệ thống hóa đơn giữa đảng của ông và một công ty mang tên Bygmalion. Vụ tài trợ này được cho là để che giấu việc bội chi trái phép.
Trong quá khứ, ông Sarkozy cũng đã từng bị cáo buộc về các hành vi tham nhũng và lạm quyền.
Vietbf @ sưu tầm.