Vi dùng bom xăng chống đối lực lượng cưỡng chế giải phóng mặt bằng, hai cha con đã bị xử án mỗi người 14 tháng tù.
Bom xăng bị ném về phía lực lượng tới tháo dỡ ngôi nhà ở quận Thạch Cảnh Sơn, Bắc Kinh hôm 28/4. Ảnh: News.163.
Tòa án quận Thạch Cảnh Sơn, Bắc Kinh, Trung Quốc chiều 5/9 đã tuyên án 14 tháng tù đối với cha con họ Vương vì sử dụng bom xăng và bình xịt hơi cay để tấn công lực lượng được chính quyền cử đến tháo dỡ ngôi nhà của họ. Mức án này được cho là khá nhẹ do cả hai bị cáo đều nhận tội và ăn năn về hành động của mình.
Ngôi nhà ban đầu được lên kế hoạch cưỡng chế vào ngày 28/4, nhưng khi đội tháo dỡ tới, họ bị người con trai ném 9 chai bia chứa đầy xăng và xịt hơi cay. Những chai xăng rơi xuống bãi cỏ bên ngoài ngôi nhà và bốc cháy, tỏa khói độc hại, cáo trạng của công tố viên cho hay. Người bố 63 tuổi cũng ném một can xăng vào đội cưỡng chế và hét lên với họ: "Tất cả các người đừng hòng sống".
Khi đội cưỡng chế quay lại nhà của Vương hai ngày sau đó, họ phát hiện ngôi nhà bị đặt chướng ngại vật và trống không. Ngôi nhà cuối cùng cũng bị tháo dỡ và hai cha con bị bắt hồi tháng 5 sau khi cảnh sát liên lạc được với vợ của người con trai.
Cả hai bị cáo đều khai trong phiên tòa rằng họ không nhớ gì về việc tấn công lực lượng cưỡng chế. Người cha khẳng định "can xăng" thực chất chỉ chứa nước vì ông muốn dọa nhóm tháo dỡ, còn người con trai nói các loại bom xăng có trong nhà chỉ nhằm mục đích tự vệ và hơi cay dùng để "đuổi sói" vì ngôi nhà của họ ở nơi xa xôi hẻo lánh.
Việc giải phóng mặt bằng được chính quyền quận Thạch Cảnh Sơn phê duyệt vào năm 2009 để làm đường. Nhà của Vương thuộc diện bị tháo dỡ nhưng ông không đạt được thỏa thuận đền bù với chính quyền.
Sau khi đơn khiếu nại của Vương bị bác bỏ, ủy ban xây dựng nhà ở Thạch Cảnh Sơn yêu cầu gia đình Vương phải rời khỏi nhà trong vòng 16 ngày và lựa chọn chuyển tới nơi tái định cư hoặc nhận tiền bồi thường 2,19 triệu nhân dân tệ (424.000 USD) trong vòng 30 ngày.
VietBF © sưu tầm