Nghe mức thu nhập 100.000 USD/năm là to, thế nhưng với sinh hoạt phí đắt đỏ khiến người dân New York khó có cuộc sống thoải mái với mức thu nhập này.
New York là bang trả lương khá cao tại Mỹ. Thành phố New York cũng là nơi người lao động hưởng thu nhập cao nhất nước này, với trung bình hơn 69.000 USD một năm.
Khoảng 30% người dân New York có thu nhập 6 chữ số một năm. Một số công việc trả lương khoảng 100.000 USD tại đây là phân tích kinh doanh, trợ lý giám đốc và kỹ sư phần mềm.
Dù vậy, sau khi trả thuế thu nhập, họ chỉ cầm về gần 65.000 USD. Trong khi đó, chi phí sinh hoạt tại New York nổi tiếng đắt đỏ, cao hơn 129% so với trung bình cả nước, theo PayScale.
Một gallon (3,7 lít) sữa tại New York có giá trung bình 4,53 USD. Còn trung bình cả nước vào khoảng 3,5 USD.
Thẻ tập gym ở đây có giá trung bình 100 USD một tháng.
Một bữa tối cơ bản cho 2 người tại quán rượu vào khoảng 57 USD.
Còn cắt tóc nam trung bình là 26 USD.
Để di chuyển quanh thành phố, vé dịch vụ giao thông công cộng ở đây vào khoảng 121 USD một tháng.
Thuế tiêu dùng tại thành phố này là 4,5%, cộng với thuế tiêu dùng bang là 4%. Người dân sẽ phải mất tổng cộng 8,5% thuế khi mua sắm tại thành phố New York.
Dù vậy, nhà ở là chi phí cao nhất của người dân New York. Giá nhà ở đây cao hơn tới 369% trung bình cả nước. Theo Zillow, một căn nhà tại 5 quận ở thành phố New York có giá trung bình gần 680.000 USD. Vì thế, với mức lương khoảng 100.000 USD, khả năng mua được nhà khá mờ mịt.
VietBF © sưu tầm