Theo trang mạng thông tin nhạy cảm CSO tóm lược kết quả điều tra của chuyên gia chống tin tặc thuộc cơ quan CrowdStrike rằng, Trung Quốc chế tạo chiếc máy bay dân dụng C919 để cạnh tranh với tây phương, nhờ tin tặc và các cơ quan t́nh báo Trung Quốc phối hợp đánh cắp phát minh của Boeing và Airbus .
Chiếc C919 đầu tiên bay thử ngày 05/05/2017. Wikimedia Common.
C919, chiếc máy bay dân dụng hai động cơ của Trung Quốc được giới thiệu lần đầu vào năm 2017 sau nhiều năm chậm trễ do có nhiều vấn đề công nghệ không giải quyết được. Theo các nhà điều tra Mỹ, các khó khăn của C919 được khắc phục nhờ vào thông tin và dữ liệu của Boeing và Airbus.
Từ 2010 đến 2015, trong khi theo dơi, CrowdStrike phát hiện một nhóm tin tặc ở Thượng Hải mà họ đặt tên là « Turbine Panda » chuyên tấn công vào các công ty cung cấp linh kiện cho C919. Các hoạt động mờ ám này bắt đầu từ 2004. Bản báo cáo mới của CrowdStrike với nhiều phát hiện mới, cáo buộc đích danh nhân sự và cơ quan nghiên cứu thuộc nhà nước Trung Quốc.
Cách nay một năm, bộ Tư Pháp Mỹ đă công bố danh sách một nhóm sĩ quan t́nh báo Trung Quốc liên can thuộc « nhóm Sakula » vừa nghiên cứu thông minh nhân tạo vừa đánh cắp phát minh. Một trong số kỹ sư tin tặc của Sakula, Yu Pinggan, bị FBI bắt giam vào năm 2017 khi đến Mỹ tham dự một cuộc hội thảo.