Hôm qua 15/11, Tổng thống lâm thời Anez cảnh báo cảnh báo cựu TT Bolivia Evo Morales sẽ phải "trả lời trước công lý" nếu quay trở lại nước này.
"Có hành vi phạm tội trong bầu cử và có nhiều cáo buộc về tham nhũng trong chính phủ của Morales",Tổng thống lâm thời Jeanine Anez nói trong cuộc họp báo tại thành phố La Paz.
Evo Morales tuyên bố từ chức ngày 10/11 và tới Mexico tị nạn. Morales cho biết ông sẵn sàng về nước để mang lại hòa bình cho Bolivia "nếu nhân dân yêu cầu". Phó chủ tịch Thượng viện Anez tuyên thệ nhậm chức tổng thống lâm thời ngày 13/11, động thái được Tòa án Hiến pháp tán thành.
Cựu tổng thống Bolivia Evo Morales trả lời phỏng vấn tại thủ đô Mexico City, Mexico ngày 15/11. Ảnh: Reuters.
Anez nói Morales bị cấm tái tranh cử do hiến pháp không cho phép điều này. "Morales không được phép đảm nhiệm nhiệm kỳ thứ tư. Hiến pháp Bolivia quy định một tổng thống không được tại nhiệm quá hai nhiệm kỳ liên tiếp", Anez cho biết ngày 14/11.
Các cuộc biểu tình phản đối Morales bùng phát khi cơ quan bầu cử Bolivia công bố kết quả kiểm 95% số phiếu đêm 21/10. Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) thông báo ngày 10/11 rằng họ phát hiện nhiều điểm bất thường trong cuộc bầu cử. Ba ngày sau, Morales từ chức sau lời kêu gọi của các chỉ huy quân đội và cảnh sát Bolivia.
Tình trạng bất ổn tại Bolivia vẫn tiếp diễn sau khi Morales từ chức vì những người ủng hộ tổng thống xuống đường biểu tình. Theo các công tố viên Bolivia, 10 người thiệt mạng và khoảng 400 người bị thương trong những cuộc biểu tình phản đối lẫn ủng hộ Morales kể từ tháng trước.
VietBF © sưu tầm