Hăng hàng không American Airlines có đông nhân viên nhất, đang soạn thảo những điều kiện tốt hơn cho những ai tự nghỉ việc không lương và kế hoạch hưu bổng cho tiếp viên hàng không và những nhân viên khác, theo bản ghi nhớ, sau khi hăng hàng không này nộp đơn xin nhận 12 tỷ USD từ luật cứu nguy kinh tế nhằm bảo đảm không sa thải hoặc cắt lương nhân viên trong sáu tháng tới.
Mỗi chuyến bay chỉ có một vài hành khách thời dịch COVID-19. (H́nh: Laurel Chor/Getty Images)
Công ty hàng không này hợp lệ nhận khoản cứu trợ $6 tỷ và khoản vay $6 tỷ khác trong kế hoạch cứu nguy các hăng hàng không và những công ty bị đại dịch COVID-19 ảnh hưởng trực tiếp.
Trong bản ghi nhớ gởi nhân viên ngày Thứ Hai, 30 Tháng Ba, ông Doug Parker, tổng giám đốc, và ông Robert Isom, chủ tịch hội đồng quản trị, đồng kư tên tuyên bố American Airlines sẽ vượt qua hoàn cảnh tệ hại v́ đại dịch nhờ ngân khoản từ quỹ cứu trợ và tiền dự trữ đang có.
Hăng hàng không có đông nhân viên nhất này, đang soạn thảo những điều kiện tốt hơn cho những ai tự nghỉ việc không lương và kế hoạch hưu bổng cho tiếp viên hàng không và những nhân viên khác, theo bản ghi nhớ.
Trong năm 2019, hăng American Airlines có 133,700 nhân viên toàn thời gian.
Trong số này, 85% là thành viên nghiệp đoàn.
Tiền lương và phúc lợi cho nhân viên chiếm 34% chi phí công ty.
Đại dịch COVID-19 khiến các hăng hàng không mất khách, phải cắt hầu hết các chuyến bay.
Hậu quả là phi công, tiếp viên hàng không, nhân viên cơ khí, và nhân viên quầy vé không c̣n việc làm.
Chủ Nhật vừa qua, hăng hàng không Delta Air Lines thông báo có hơn 21,000 nhân viên tự tạm nghỉ việc không lương, trong lúc hăng cắt giảm số chuyến bay.
Để nhận được ngân khoản cứu trợ, các hăng máy bay dân sự không được sa thải nhân viên trước ngày 30 Tháng Chín.
Lănh đạo American Airlines bày tỏ hy vọng đến thời điểm đó, bệnh dịch được kiểm soát, công ty sẽ phục hồi tất cả chuyến bay và mọi chuyện sẽ trở lại như trước. (MPL)