04/06/20
(Reuters) – Các viên chức Mỹ hôm thứ Hai đă chuẩn bị cho “tuần lễ tử vong cao nhất” từ đại dịch coronavirus khi số người chết ở Mỹ tăng gần với với Ư và Tây Ban Nha, những quốc gia có tỷ lệ tử vong cao nhất cho đến nay.
“Đây sẽ là tuần cao điểm và thật không may, tuần có tỉ lệ tử vong cao điểm”, Đô đốc Brett Giroir, một bác sĩ và là thành viên của đội đặc nhiệm coronavirus của Ṭa Bạch Ốc, nói với “Good Morning America” của ABC hôm thứ Hai.
Giroir đưa ra cảnh báo đặc biệt cho New York, New Jersey, Connecticut và Detroit, đồng thời củng cố thêm lời cảnh báo tử Tổng Y Sĩ Hoa Kỳ Jerome Adams, người đă cảnh báo vào Chủ nhật rằng, “Đây sẽ là khoảnh khắc Trân Châu Cảng, thời điểm 9/11 của chúng tôi.”
Theo số liệu mới nhất, gấp đôi số người mỗi ngày đang chết ở Hoa Kỳ so với Tây Ban Nha và Ư. Cái chết của người Mỹ đă tăng 1.144 vào Chủ nhật, đẩy tổng số lên 9.573.
Các bệnh viện báo cáo t́nh trạng thiếu giường bệnh, máy thở và đồ bảo hộ khi bệnh nhân bị cách ly khỏi gia đ́nh họ chết một ḿnh. Trong khi đó, hơn 90% người Mỹ đang theo lệnh trú ẩn ở nhà do các thống đốc bang ban hành.
Trong bài đánh giá đầu tiên của chính phủ Hoa Kỳ về khả năng của các bệnh viện đối phó với sự bùng phát của coronavirus, các nhà điều tra hôm thứ Hai đă xác nhận rằng các cơ sở trên toàn quốc phải đối mặt với “những thách thức đáng kể”, bao gồm cả t́nh trạng thiếu thiết bị và nhân viên.
Về xét nghiệm và điều trị bệnh nhân, các bệnh viện không đủ năng lực để xử lư sự đột biến, gây tổn thất tinh thần cho các bác sĩ và y tá, tổng thanh tra Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ cho biết trong một báo cáo dựa trên 323 bệnh viện được khảo sát từ ngày 23 tháng 3 -27 tháng 3
“Các bệnh viện báo cáo rằng t́nh trạng thiếu PPE trên diện rộng khiến nhân viên và bệnh nhân gặp nguy hiểm”, thanh tra HHS cho biết, đề cập đến thiết bị bảo vệ cá nhân. “Ngoài ra, các bệnh viện báo cáo thường xuyên chờ đợi bảy ngày hoặc lâu hơn để có kết quả xét nghiệm”
Theo mô h́nh của Đại học Washington, dự báo tỉ lệ tử vong của Hoa Kỳ sẽ là 81.766 vào ngày 4 tháng 8, giảm khoảng 12.000 so với dự báo vào cuối tuần.
Tổng thống Donald Trump, người đă dao động giữa việc đưa ra những cảnh báo tàn khốc và bày tỏ sự lạc quan trái ngược với quan điểm của các chuyên gia y tế của ḿnh, đă tweet “USA MẠNH MẼ!!” và “NH̀N THẤY ÁNH SÁNG Ở CUỐI ĐƯỜNG HẦM!” vào thứ hai.
Trump cũng bảo vệ các cuộc họp báo hàng ngày gây tranh căi của ḿnh là “quan trọng”. Một số đài truyền h́nh đă ngừng phát sóng toàn bộ cuộc họp báo trực tiếp, với lư do sai sót thường xuyên của tổng thống và thiếu thông tin mới.
8 tiểu bang, tất cả trong số họ có các thống đốc từ Đảng Cộng ḥa của Trump, vẫn chưa yêu cầu cư dân ở nhà: Arkansas, Iowa, Nebraska, North Dakota, South Carolina, South Dakota, Utah và Wyoming.
Georgia, nơi đă ghi nhận 6.600 trường hợp và hơn 200 trường hợp tử vong, đă ra lệnh cho cư dân ở nhà nhưng sau đó cho phép một số băi biển mở cửa trở lại.
Adams, Tổng Y Sĩ cho biết trong lần xuất hiện trên Fox News hôm Chủ nhật rằng các thống đốc đă không ban hành lệnh ở nhà trong một tháng ít nhất nên xem xét trong tuần tới.
TH