Số liệu thống kê cho thấy các khu vực ủng hộ đảng Dân chủ có tỷ lệ tử vong do dịch corona gấp 3 lần nơi ủng hộ đảng Cộng ḥa.
Số liệu y tế công bố hôm 20/5 cho hay, các địa phương bỏ phiếu cho bà Hillary Clinton của đảng Dân chủ năm 2016 có tỷ lệ tử vong do dịch corona là 0,039% (39 người chết trong số 100.000 dân).
Trong khi đó, các khu vực bỏ phiếu cho ông Donald Trump của đảng Cộng ḥa năm 2016 chỉ có tỷ lệ tử vong 0,013% (13 người chết trong số 100.000 dân), theo hăng tin Reuters.
Sự khác biệt này cũng phản ánh rơ khi các thành phố lớn ủng hộ đảng Dân chủ, như New York, bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch corona hơn hẳn các vùng ngoại ô và nông thôn ủng hộ đảng Cộng ḥa.
Tại bang Maryland, nơi dịch bệnh đă khiến 2.000 người chết, tỷ lệ tử vong ở các địa bàn ủng hộ đảng Dân chủ cao gấp 4 lần các nơi ủng hộ đảng Cộng ḥa.
Tại Kansas, nơi có 152 người chết v́ corona, tỷ lệ tử vong ở vùng ủng hộ bà Clinton cao gấp 7 lần các nơi c̣n lại.
Người của đảng Dân chủ nhiễm dịch nhiều hơn Cộng hoà
Khảo sát của Reuters/Ipsos cuối tháng 3/2020 cho thấy 14% người của đảng Dân chủ nói họ bị nhiễm dịch corona hoặc biết người bị nhiễm. Trong khi con số đó của đảng Cộng hoà chỉ là 10%, theo Forbes.
Khảo sát này cũng cho hay, gần một nửa số người ủng hộ đảng Dân chủ bày tỏ "sự lo lắng" với dịch bệnh. Trong khi đó, chỉ gần 1/3 số người ủng hộ đảng Cộng ḥa lo ngại với virus corona.
Thông thường, các cử tri của đảng Cộng ḥa Mỹ giữ vững các giá trị truyền thống phương Tây và có đức tin vào Thiên Chúa hơn cử tri của đảng Dân chủ.
Các bang có thống đốc thuộc đảng Dân chủ bị nhiễm dịch nhiều nhất
VietBF @ Sưu tầm