Đám đông giơ ba ngón tay trên nền quốc ca tại các địa điểm công cộng khắp Bangkok, giữa lệnh cấm biểu t́nh của chính phủ Thái Lan.
"Đây không phải là một cuộc biểu t́nh thiếu sự dẫn dắt. Tất cả mọi người đều là lănh đạo. Đây cũng không phải t́nh trạng vô chính phủ. Mọi người đều đă cân nhắc và sẽ làm những ǵ hợp lư", Tattep Ruangprapaikitseree, người đă bị bắt hai lần kể từ khi biểu t́nh ở Thái Lan bắt đầu, cho hay.
Tattep cùng hàng chục người khác hôm nay tập trung tại trung tâm thương mại Siam Paragon ở thủ đô Bangkok và giơ ba ngón tay, biểu tượng của phong trào dân chủ đang lan rộng khắp Thái Lan. Họ cáo buộc Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha thao túng cuộc bầu cử năm ngoái để tiếp tục nắm quyền, yêu cầu ông từ chức, đồng thời đưa ra nhiều yêu sách khác như thay đổi hiến pháp và cải cách chế độ quân chủ.
Đám đông biểu t́nh ở Bangkok, Thái Lan, giơ ba ngón tay lúc 18h hôm nay, thời điểm quốc ca được phát ở tất cả trạm giao thông công cộng. Ảnh: Reuters.
Chính phủ Thái Lan áp dụng các biện pháp khẩn cấp từ hôm 15/10, với sắc lệnh cấm tụ tập trên 4 người nhằm ngăn biểu t́nh. Tuy nhiên, động thái này càng thổi bùng tức giận, thúc đẩy hàng chục ngh́n người xuống đường. Thủ tướng Prayuth cho biết quốc hội sẽ họp bất thường vào tuần sau, đồng thời khẳng định không từ chức.
Những người biểu t́nh từng tuyên bố sẽ có bất ngờ lớn vào hôm nay, nếu trước 18h chính phủ không đáp ứng yêu cầu trả tự do cho tất cả nhà hoạt động bị bắt và hủy sắc lệnh khẩn cấp. Tuy nhiên, không có diễn biến nào đáng chú ư sau khi thời hạn trôi qua.
Ṭa án H́nh sự Thái Lan hôm nay cho biết họ đă yêu cầu chặn một số nội dung của kênh Voice TV khỏi tất cả các kênh trực tuyến, theo yêu cầu của Bộ Kinh tế Kỹ thuật số. Kênh tin tức này bị cáo buộc vi phạm Đạo luật Tội phạm Máy tính khi đưa những "thông tin sai lệch" về biểu t́nh. Chính quyền Thái Lan c̣n đang điều tra ba tổ chức truyền thông khác, bao gồm Prachatai, The Reporters và The Standard.
Một phần Voice TV do gia đ́nh của cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra và em gái Yingluck sở hữu. Đây là kênh tin tức đa nền tảng, hoạt động trên truyền h́nh vệ tinh, website, Facebook và YouTube. Thủ tướng Prayuth hồi năm 2014 lật đổ chính quyền bà Yingluck trong cuộc đảo chính quân sự.