CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM Y TẾ BẮT BUỘC TOÀN DÂN CỦA ĐẢNG DÂN CHỦ (OBAMACARE) MỘT CHÍNH SÁCH CÓ HẠI CHO NGƯỜI DÂN MỸ, CHO ĐẤT NƯỚC NHƯNG LÀ MANG LẠI LỢI ÍCH KHỔNG LỒ CHO ĐẢNG DÂN CHỦ VÀ ĐÁM MAFIA ĐỎ VÀ TRUNG CỘNG
Một trong những chính sách chủ chốt trong chiến dịch tranh cử của Joe Biden, đó là chính sách bắt buộc toàn dân Mỹ phải có bảo hiểm sức khỏe. Bằng chính sách bảo hiểm sức khỏe bắt buộc này, Đảng Dân chủ cho rằng họ đã quan tâm lo lắng đến sức khỏe người dân Mỹ. Nhưng thật sự có phải như vậy không, chúng tôi cho rằng hoàn toàn không phải như vậy, và đây chỉ là một trong những thủ đoạn của Đảng Dân lừa bịp người dân Mỹ nhằm để làm lợi cho nhóm lợi ích của bọn họ và của đám mafia đỏ có chung lợi ích với bọn họ và Trung cộng mà thôi. Thực tế, chương trình bảo hiểm sức khỏe bắt buộc ObamaCare gây hại rất nhiều đối với người dân, đất nước Mỹ, chúng ta hãy cùng xem những phân tích cụ thể về chương trình ObamaCare này sau đây.
Thứ nhất, chương trình ObamaCare này bắt buộc toàn dân phải có bảo hiểm sức khỏe, và được chi trả chi phí chăm sóc y tế bởi các thành phần sau đây:
1. Chính phủ liên bang thông qua sự trợ giá theo các mức trợ giá 60%, 70%, 80%, 90% chi phí y tế phải trả theo từng hóa đơn. Phần chi phí y tế còn lại 40%, 30%, 20%, 10% người bệnh phải trả bằng tiền túi của họ với mức trần tối đa lên trên 5k. Bên cạnh việc phải trả phần chi phí y tế còn lại này, người có bảo hiểm ObamaCare phải trả phí bảo hiểm cho các công ty bảo hiểm mỗi tháng từ vài chục chờ đến vài trăm đô la, tùy theo mức thu nhập, gọi là co-pay. Các công ty bán bảo hiểm y tế ObamaCare này tính phí bảo hiểm y tế (premium) rất cao, thường là từ 500 cho đến vài ngàn đô la mỗi tháng. Phần phí mỗi tháng phải trả cho công ty bảo, sau khi trừ đi co-pay, sẽ do chính phủ Liên bang chi trả cho các công ty bảo hiểm này.
2. Các doanh nghiệp có thuê mướn từ 50 lao động trở lên thì buộc phải mua bảo hiểm obamacare cho nhân viên của họ. Mức phí bảo hiểm là rất cao như phân tích ở trên, và chiếm phần lớn trong chi phí của các doanh nghiệp này, buộc họ phải tìm cách đối phó khác hoặc chuyển doanh nghiệp ra khỏi nước Mỹ để giảm bớt chi phí.
3. Chính phủ liên bang Mỹ dùng tiền ngân sách để chi trả phần lớn các chi phí bảo hiểm Obamacare cho người dân theo như phân tích ở trên.
Rõ ràng, những khoản tiền do chính phủ Liên bang chi trả cho các công ty bảo hiểm theo chương trình ObamaCare là xuất phát từ tiền đóng thuế của người dân Mỹ, nhưng phần lớn các khoản tiền này lại chảy vào túi các công ty bán bảo hiểm và các cơ sở y tế được sở hữu bởi những tài phiệt mafia đỏ thiên tả, và đám thân đảng dân chủ. QUÁ RÕ RÀNG, THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH OBAMACARE, ĐẢNG DÂN CHỦ ĐÃ RÚT RUỘT TIỀN THUẾ CỦA NGƯỜI DÂN ĐỂ LÀM GIÀU CHO NHÓM LỢI ÍCH CỦA BỌN HỌ MÀ THÔI!
Thứ hai, về phần những người được thụ hưởng ObamaCare (những người mua bảo hiểm Obamacare), họ thật sự bị thiệt hại nhiều hơn khi buộc phải mua bảo hiểm Obamacare. Thật vậy, như chúng ta đã biết cả chính quyền liên bang và các tiểu bang đều cung cấp các chương trình bảo hiểm y tế rất tốt như Medicaid (bảo hiểm y tế cho người có thu nhập thấp), Medicare (bảo hiểm y tế cho người già, người bệnh người tàn tật) tốt hơn rất nhiều so với ObamaCare. Tham gia các chương trình bảo hiểm này, người được nhận Medicaid, Medicare gần như không phải đóng thêm bất cứ khoản co-pay nào khác, và nếu có cũng chỉ là một con số tượng trưng rất nhỏ (thường là $1) cho tất cả các dịch vụ y tế từ toa thuốc, chờ đến nằm viện, phẫu thuật, chăm sóc hậu phẫu tại nhà, dịch vụ xe đưa đón… thế nhưng, kể từ khi bắt buộc tham gia ObamaCare, nhiều người đã phải bỏ thêm tiền tôi rất nhiều để co-pay họ phí bảo hiểm và các hóa đơn y tế. Thực tế gần đây cho, có một số người khi đã bị cắt Medicaid, Medicare mặc dù họ vẫn đủ điều kiện, và bị buộc yêu cầu phải chuyển sang mua ObamaCare. Có thể có dấu hiệu của động cơ chính trị trong những vụ này.
Thứ ba, chúng ta có thể thấy rõ ràng thông qua chương trình ObamaCare này, tiền đóng thuế của người dân Mỹ đã bị Đảng Dân chủ rút ruột để đổ vào túi của các công ty bảo hiểm, công ty dược phẩm, các cơ sở y tế, bệnh viện mà phần lớn những công ty là thuộc sở hữu của đám mafia đỏ Thiên tả, và dược liệu trang thiết bị vật cung cấp cho các cơ sở y tế, công ty dược này là phần lớn đến từ Trung cộng. Rõ ràng là Obamacare đã làm nghèo đi người dân, đất nước Mỹ nhưng lại là làm giàu cho đám mafia đỏ Thiên tả, các đảng viên dân chủ và Trung cộng!
Thứ tư, các chương trình chăm sóc sức khỏe Medicaid, Medicare đã và đang vận hành thật sự đã phát huy tính hiệu quả và hữu ích của chúng, rất thiết thực và giúp cho nhiều người dân Mỹ, đặc biệt là những người có thu nhập thấp, người già người bệnh, người tàn tật. Vậy thì Đảng Dân chủ cố tình đẻ ra cái chương trình ObamaCare là hoàn toàn không cần thiết, dư thừa, và chỉ có thể kết luận rằng Obama ghé được Đảng Dân chủ tạo ra với mục đích để rút ruột tiền đóng thuế người dân Mỹ làm giàu cho đám Tài phiệt mafia đỏ và Trung cộng mà thôi!
Chúng ta đã thấy rõ một thực tế rằng, từ khi tổng thống Donald Trump lên nắm quyền từ năm 2016 trở lại đây, chúng ta không thể chính phủ ông Trump cắt giảm đi bất cứ phúc lợi xã hội nào dành cho người dân Mỹ cả, trái lại nhiều người còn được hưởng lợi nhiều hơn từ các chính sách cắt giảm thuế, tạo công ăn việc làm hiệu quả của Ông. Hoàn toàn trái ngược với những gì đám dân chủ và truyền thông thổ tả rêu rao!