11/23
Tuần này, một người miền Nam California đă làm nên lịch sử khi là phi hành gia Da đen đầu tiên làm việc tại Trạm Không gian Quốc tế (ISS) với tư cách là thành viên phi hành đoàn dài hạn.
Ông Victor Glover, hiện 44 tuổi, sinh ra ở Pomona và tốt nghiệp trường trung học Ontario High School năm 1994, đă cập bến ISS trong chuyến phóng phi hành đoàn thứ hai của SpaceX. Ông Glover là tân binh duy nhất của phi hành đoàn bốn thành viên, những người sẽ ở lại trạm không gian trong sáu tháng.
Đối với Cơ quan Hàng không và Không gian Hoa Kỳ (NASA), sứ mệnh này bắt đầu các cuộc luân chuyển phi hành đoàn thường xuyên tại trạm không gian với sự trợ giúp của phi thuyền không gian từ một công ty tư nhân. Ông Glover được chọn làm phi hành gia vào năm 2013 trong lúc làm thực tập sinh tại Thượng viện Hoa Kỳ. Khi được hỏi về con đường sự nghiệp của cá nhân trong một cuộc phỏng vấn do NASA công bố, ông Glover đă ghi nhận kinh nghiệm tại trường Ontario High School và California Polytechnic Statue University, San Lus Obispo.
Ông tốt nghiệp đại học vào năm 1999 trước khi lấy ba bằng thạc sĩ từ năm 2007 đến năm 2010 tại Căn cứ Không quân Edwards ở California, Naval Postgraduate School và Căn cứ Không quân Maxwell ở Alabama. Glover cho biết ban đầu ông muốn trở thành một thành viên của lực lượng SEAL.
Theo New York Times, dù các phi hành gia da đen đă từng lưu trú ngắn hạn tại ISS trước đây, nhưng ông Glover là người đầu tiên tham gia phi hành đoàn trong thời gian lưu trú kéo dài. Vào mùa hè, khi người Mỹ biểu t́nh trên đường phố sau cái chết của ông George Floyd và cô Breonna Taylor dưới tay cảnh sát, ông Glover đă lên tiếng về nạn kỳ thị chủng tộc trên Twitter.
Theo NASA, Glover có bốn người con và vợ là bà Dionna Odom ở Berkeley. Mẹ của ông vẫn sống ở Nam California, c̣n cha và mẹ kế của ông đang cư trú ở Prosper, Texas.