Những nhà tổ chức sự kiện Tuần hành ủng hộ Tổng thống (TT) Trump hôm 14/11 cho biết họ đang lên kế hoạch cho một sự kiện lớn hơn vào tháng tới, theo Epochtimes.
Sự kiện Tuần hành ủng hộ TT Trump lần hai dự kiến diễn ra ngày 12/12. Ngày này có ư nghĩa quan trọng v́ đó là thời điểm 2 ngày trước khi các Đại cử tri đoàn họp ở các tiểu bang để bỏ phiếu bầu tổng thống và phó tổng thống.
Bà Amy Kremer, 49 tuổi, Giám đốc điều hành của Women for America First (Phụ nữ v́ nước Mỹ trên hết – WFAF) và là một thành viên tổ chức buổi tuần hành chia sẻ với The Epochtimes, trước khi buổi tuần hành hôm 14/11 kết thúc, nhiều người đă gọi điện, nhắn tin, gửi email cho bà để hỏi xem họ có thể tham gia sự kiện tiếp theo không.
Mục đích cuộc tuần hành là kêu gọi sự minh bạch trong việc kiểm đếm phiếu bầu của cuộc chạy đua vào Ṭa Bạch Ốc 2020.
“Chúng tôi muốn [một cuộc] bầu cử liêm chính. Đây là để bảo vệ cuộc bầu cử, chúng tôi muốn Ngài Tổng thống biết chúng tôi ở đây sát cánh cùng ông, chúng tôi ủng hộ ông chiến đấu cho tính minh bạch của cuộc bầu cử, và chúng tôi đứng chung hàng ngũ với ông. Chúng tôi hy vọng tất cả người ủng hộ ông Trump sẽ đến và tham gia cùng chúng tôi, hăy để Ngài Tổng thống biết bạn ủng hộ ông, và đây là tinh thần nước Mỹ. Đây là những người Mỹ yêu nước, yêu tự do khắp đất nước, khắp bốn phương”, Amy phát biểu.
Bà Amy chia sẻ sẽ không ngạc nhiên nếu quy mô lần diễu hành này đông hơn lần trước, những người ủng hộ TT Trump đă bắt đầu đặt pḥng sớm và lái xe đổ về Washington từ khắp nơi trên nước Mỹ.
WFAF cũng đang khởi động tuyến xe buưt đi từ Florida vào ngày 29/11, đi qua 26 trạm dừng trước khi đến Washington ngày 12/12. Kylie Jane Kremer, Giám đốc điều hành WFAF hy vọng chuyến xe sẽ thu hút sự tham gia của nhiều người và khi đến Washington họ sẽ có một hàng dài xe hơi.
Kylie nhấn mạnh một lần: “Chúng tôi muốn cuộc bầu cử được bảo vệ và chúng tôi muốn sự minh bạch… mọi phiếu hợp pháp nên được kiểm và mọi phiếu bất hợp pháp nên bị loại bỏ”.
TT Donald Trump và đội ngũ pháp lư đă đệ đơn kiện ở nhiều tiểu bang, cáo buộc bất thường và gian lận bầu cử. Ứng viên tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden đă tự tuyên bố chiến thắng, nhưng ông Trump cũng tuyên bố sẽ không nhượng bộ.
Ngọc Mai