Người cánh tả lo lắng khi CNN đưa ra viễn cảnh TT Trump có thể giành chiến thắng theo Hiến pháp - VietBF
 
 
 
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

HOME

NEWS 24h

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Breaking

Go Back   VietBF > USA NEWS > USA NEWS ZONE 2


Reply
 
Thread Tools
Old 11-29-2020   #1
Williamtran
R5 Cao Thủ Thượng Thừa
 
Join Date: Apr 2007
Posts: 1,375
Thanks: 475
Thanked 2,059 Times in 718 Posts
Mentioned: 6 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 165 Post(s)
Rep Power: 20
Williamtran Reputation Uy Tín Level 7Williamtran Reputation Uy Tín Level 7Williamtran Reputation Uy Tín Level 7
Williamtran Reputation Uy Tín Level 7Williamtran Reputation Uy Tín Level 7Williamtran Reputation Uy Tín Level 7Williamtran Reputation Uy Tín Level 7Williamtran Reputation Uy Tín Level 7Williamtran Reputation Uy Tín Level 7Williamtran Reputation Uy Tín Level 7Williamtran Reputation Uy Tín Level 7Williamtran Reputation Uy Tín Level 7Williamtran Reputation Uy Tín Level 7Williamtran Reputation Uy Tín Level 7Williamtran Reputation Uy Tín Level 7
Supseries Resize Người cánh tả lo lắng khi CNN đưa ra viễn cảnh TT Trump có thể giành chiến thắng theo Hiến pháp

Vào đúng ngày Black Friday, những người cánh tả cấp tiến theo phái chủ nghĩa tự do bị hụt hẫng khi CNN phát một chương tŕnh cho thấy con đường khả thi để Tổng thống Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020.

Đoạn video lan truyền đă cho thấy khoảnh khắc hiếm hoi các kênh truyền thông ḍng chính “chống Trump” có chút theo sát diễn biến thực tế, khi ngày càng nhiều người dân Mỹ đă nhận ra mức độ gian lận chưa từng có trong lịch sử bầu cử tổng thống năm 2020.



CNN đă phát sóng chương tŕnh Fareed'Take và cảnh báo rằng chương tŕnh này sẽ khiến những độc giả trung thành “ghét Trump” của CNN khó ḷng có thể chấp nhận Tổng thống Trump có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020.

Những điểm chính trong cuộc b́nh luận của CNN như sau:

1-Nghị viện tại 8 trong số 9 tiểu bang tranh chấp hiện nay là do Đảng Cộng ḥa nắm giữ. Và hiện các nghị viên tại một số tiểu bang này đă và sẽ nghe các cuộc điều trần về gian lận bầu cử (từ chiến dịch của Tổng thống Trump). Khi họ hiểu ra mức độ khủng khiếp của các hành vi gian lận cử tri, sẽ dẫn đến khả năng Nghị viện của mỗi tiểu bang này sẽ tự phế bỏ kết quả bầu cử tại tiểu bang của ḿnh, và tự chỉ định đại cử tri đoàn (ví dụ như tiểu bang Pennsylvania đang làm như vậy).
2-Theo quy định của luật pháp Mỹ, các ứng viên tổng thống phải đạt đủ đa số phiếu đại cử tri (ít nhất 270/538 phiếu). Trong cuộc bầu cử 2020, nếu không có ứng viên nào đạt đủ đa số phiếu đại cử tri cần thiết để giành chiến thắng (270 phiếu), hoặc Quốc hội Mỹ không phê chuẩn kết quả phiếu đại cử tri trong trường hợp ông Joe Biden giành chiến thắng (đang tranh chấp), lúc này sẽ dẫn đến kịch bản:
3-Hiến pháp Hoa Kỳ tuyên bố rằng trong kịch bản như vậy, các thành viên Hạ viện của mỗi tiểu bang sẽ bỏ phiếu bầu Tổng thống. Mỗi tiểu bang sẽ được đại diện 1 phiếu bầu, có nghĩa là kết quả có thể là 26-23, chiến thắng nghiêng về Tổng thống Trump.
Giải thích rơ hơn tại điểm 3 này, khi kịch bản này xảy ra, nước Mỹ sẽ phải kích hoạt Tu chính án 12 của Hiến pháp, trao quyền cho Hạ viện của mỗi tiểu bang lựa chọn tổng thống trong số 3 ứng viên đạt nhiều phiếu đại cử tri nhất. Lúc này, mỗi bang của nước Mỹ, không kể bang lớn hay nhỏ, sẽ chỉ có một phiếu bầu duy nhất.

Mỗi lá phiếu bầu đại diện cho 1 tiểu bang này lại sẽ do số dân biểu của mỗi tiểu bang bầu ra. Nói nôm na, tức là số dân biểu bầu cho ai nhiều hơn th́ người đó sẽ chiến thắng, làm đại diện cho tiểu bang đó bầu Tổng thống 2020.

Ví dụ, tiểu bang California có 53 dân biểu th́ phải thống nhất bầu ra một dân biểu đại diện. Ứng viên tổng thống nào có nhiều số phiếu bầu nhất th́ sẽ lấy được dân biểu đại diện cho người đó. Ví dụ nếu Joe Biden nhận được nhiều phiếu dân biểu bầu cho ông ta hơn Tổng thống Trump, th́ tiểu bang California sẽ lấy dân biểu bầu cho Joe Biden làm đại diện để bầu Tổng thống 2020, và lúc này California cũng chỉ có 1 phiếu bầu đại diện).

Ứng viên nào có được quá bán phiếu bầu trong số 50 tiểu bang (tương ứng 50 dân biểu bầu chọn - 26/50) sẽ đắc cử Tổng thống. Hiện Đảng Cộng ḥa đang kiểm soát nghị viện tại 26 tiểu bang, có số dân biểu nhiều hơn Đảng Dân chủ, trong khi Đảng Dân chủ kiểm soát nghị viện tại 23 tiểu bang. Duy nhất có một tiểu bang là Pennsylvania có số dân biểu bằng nhau (20 đại cử tri).

Phó tổng thống lúc này sẽ do Thượng viện bầu trong số hai ứng viên phó tổng thống có số phiếu bầu cao nhất. Mỗi thượng nghị sĩ bỏ một lá phiếu cho ứng viên phó tổng thống mà ḿnh ủng hộ.

Nếu đến ngày tuyên thệ nhậm chức của tân tổng thống (20/1) mà Hạ viện vẫn chưa chọn ra được tổng thống th́ phó tổng thống do Thượng viện bầu ra sẽ làm quyền tổng thống cho tới khi Hạ viện bầu được.

Nếu phó tổng thống cũng chưa được lựa chọn, chủ tịch Hạ viện đương nhiệm sẽ được tạm quyền điều hành Nhà Trắng cho tới khi Quốc hội giải quyết được vấn đề.

Trong lịch sử bầu cử Mỹ, mới chỉ có duy nhất một lần phải kích hoạt Tu chánh án thứ 12. Đó là cuộc bầu cử Tổng thống năm 1824. Theo kết quả bầu cử công bố ngày 1/12/1824, ứng viên Andrew Jackson giành được 99 phiếu đại cử tri, ứng viên John Quincy Adams giành được 84 phiếu và William H. Crawford có 41 phiếu đại cử tri.

Vào thời điểm đó, ứng cử viên nào đạt được ít nhất 131 phiếu đại cử tri, người đó sẽ giành chiến thắng. Và trong cuộc bầu cử năm 1824, cả 3 ứng cử viên trên đều không đạt được số phiếu này. V́ vậy Tu chánh án thứ 12 đă được kích hoạt.

Thời điểm đó, nước Mỹ có 24 tiểu bang và ứng cử viên nào giành được quá bán (13/24 tiểu bang) sẽ đắc cử Tổng thống.

Tuy nhiên phải tới ba tháng sau ngày bầu cử, tức tháng 2/1825, nhờ sự ủng hộ mang tính quyết định của nghị sĩ Henry Clay, cuộc bầu cử tổng thống mới có kết quả cuối cùng và John Quincy Adams được Hạ viện bầu làm Tổng thống khi ông giành được 13 phiếu, Andrew Jackson giành được 7 phiếu và William H.Crawford được 4 phiếu.

Tuy nhiên con đường để Tổng thống Trump dẫn tới chiến thắng bằng việc kích hoạt Tu chánh án thứ 12 là rất khó khăn, bởi Quốc hội Mỹ (trong đó Hạ viện hiện do Đảng Dân chủ kiểm soát và Thượng viện đang khá chênh vênh) chắc chắn sẽ khó bác bỏ kết quả đầy “lợi thế” của Joe Biden.

Tuy nhiên, cuộc bầu cử 2020 này có thể được coi là cuộc bầu cử kịch tính nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Ngày càng có nhiều người dân Mỹ tin rằng cuộc bầu cử 2020 đă bị gian lận, đặc biệt là cử tri theo Đảng Cộng ḥa.

Một cuộc thăm ḍ do The Economist và YouGov thực hiện từ ngày 15-17/11 cho thấy trong số 1.500 cử tri được phỏng vấn, cho thấy 88% những người đă bỏ phiếu cho Tổng thống Trump tin rằng Joe Biden đă thắng cử bất hợp pháp. Gần 79% cử tri ủng hộ ông cho rằng Tổng thống Trump không nên nhượng bộ trước Joe Biden.

Đông Bắc
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	ntdvn_screen-shot-2020-11-29-at-15738-pm.jpg
Views:	0
Size:	342.1 KB
ID:	1697874  

Last edited by hoanglan22; 11-29-2020 at 14:22.
Williamtran_is_offline   Reply With Quote
The Following 4 Users Say Thank You to Williamtran For This Useful Post:
MrKetchup (11-30-2020), ongdiacon (11-29-2020), phokhuya (11-29-2020), tonydavidson (11-29-2020)
Reply

User Tag List


Facebook Comments


 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. V́ một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hăy ghé thăm chúng tôi, hăy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 00:21.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.07677 seconds with 12 queries