12-04-2020
|
#1
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jun 2007
Posts: 31,392
Thanks: 57,689
Thanked 57,522 Times in 18,741 Posts
Mentioned: 129 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 8661 Post(s)
Rep Power: 84
|
Nhân viên bầu cử Detroit được lệnh đánh dấu lùi ngày "Phiếu Bầu"
Mọi người tập trung tại Ṭa nhà Đại hội tiểu bang Michigan cho cuộc biểu t́nh "Ngăn chặn đánh cắp" bầu cử để ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 14/11/2020, ở Lansing, Michigan. Thông điệp trên bảng: "Phiếu bầu hợp pháp = Phiếu bầu thực" (Ảnh của JEFF KOWALSKY / AFP qua Getty Images)
Một nhân viên kiểm phiếu ở Detroit cho biết, cô và những người khác nhận được chỉ thị phải đánh dấu lùi ngày khoảng 100.000 phiếu bầu vắng mặt, tương đương với khoảng 10.000 phiếu mỗi ngày.
Tŕnh bày trước cơ quan lập pháp của tiểu bang Michigan hôm 2/12, một nhân viên bầu cử của Thành phố Detroit cho biết đă nhận được yêu cầu phải lùi dấu bưu điện ngày nhận của các lá phiếu vắng mặt.
Tại phiên điều trần trước cơ quan lập pháp lưỡng đảng vào tối ngày 2/12 (theo giờ Mỹ), người phụ nữ được định danh là Jessy Jacob khẳng định, cô và những người khác nhận được chỉ thị phải đánh dấu lùi ngày khoảng 100.000 phiếu bầu vắng mặt, tương đương với khoảng 10.000 phiếu mỗi ngày. Người phụ nữ xác nhận với luật sư Rudy Giuliani rằng, người giám sát của cô ấy đă yêu cầu làm điều này.
Luật sư Giuliani hỏi liệu có phải người giám sát đă yêu cầu cô ấy dùng "ngày giả [để đánh dấu] ngày", và cô Jacob khẳng định là có.
Cựu Thị trưởng New York tiếp tục hỏi: “Jessy, cô có khẳng định đó là trải nghiệm mà cô chưa từng dự liệu đến không? Về mức độ quanh co và thiếu trung thực ở trung tâm kiểm phiếu Detroit?”. Để trả lời vị luật sư, cô Jacob nói: “Vâng, ở toàn thành phố".
Nhân chứng Jessy Jacob trong phiên điều trần với cơ quan lập pháp lưỡng đảng của tiểu bang Michigan vào ngày 3/12/2020, tại Michigan, Hoa Kỳ (Ảnh chụp màn h́nh NTD/ The Epoch Times)
Ông Giuliani cho biết, cô Jacob chưa từng ra làm chứng trước đây. Nữ nhân viên này đă làm việc ở Detroit và cô khẳng định, những người làm công tác bầu cử như cô đă được hướng dẫn cách thay đổi lá phiếu. Cô Jacob cũng được khuyến cáo không cần yêu cầu nhận dạng cử tri nếu có vấn đề với lá phiếu. Tuy nhiên, nữ nhân viên cho biết vẫn tiếp tục yêu cầu ID cử tri để "yên tâm".
Thẩm phán Timothy Kenny của tiểu Michigan trước đó đă bác bỏ một bản khai có tuyên thệ của cô Jacob, với lư do thiếu uy tín và khẳng định rằng cô ấy đang suy đoán và cung cấp một số chi tiết. Cô Jacob đă đệ tŕnh tuyên bố tuyên thệ khẳng định rằng, các nhân viên bầu cử đă khuyến khích các cử tri bầu chọn cho ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ Joe Biden.
Trong tuyên bố tuyên thệ hồi đầu tháng này, nữ nhân viên cho biết cô đă được hướng dẫn để lùi ngày nhận cho các lá phiếu qua thư cùng khuyến cáo không nên t́m kiếm bất kỳ khiếm khuyết nào trong các lá phiếu. Cô cũng tuyên bố đă nhận được chỉ thị không yêu cầu giấy tờ tùy thân khi cử tri đến bỏ phiếu trực tiếp.
Trong bản tuyên thệ, cô Jacob viết: “Tôi đă trực tiếp quan sát hàng ngày, các công nhân và nhân viên bầu cử của Thành phố Detroit huấn luyện và cố gắng hướng dẫn cử tri bỏ phiếu cho ông Joe Biden và Đảng Dân chủ". Cô cũng cho biết thêm rằng đă chứng kiến họ “khuyến khích cử tri làm một lá phiếu hoàn toàn bầu cho đảng Dân chủ".
Giữa phiên điều trần hôm 2/12, một quan chức thuộc văn pḥng Thư kư trưởng bang Michigan nói với The Epoch Times rằng: “Không có bằng chứng thực tế nào về bất kỳ hành vi sai trái hoặc gian lận nào được đưa ra, mặc dù các nhà lập pháp đă lặp đi lặp lại các câu hỏi yêu cầu các bằng chứng đó”.
Du Miên
Theo Epoch Times
|
|
|