12/4
Tin từ Hà Nội: Truyền thông nhà nước cộng sản Việt Nam đưa tin nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam yêu cầu Trung Cộng chấm dứt mọi hoạt động gây leo thang căng thẳng ở Biển Đông như khôi phục du lịch ở Hoàng Sa và đưa tàu bệnh viện đến Trường Sa, hai quần đảo mà Việt Nam có chủ quyền từ thế kỷ 17.
Báo chí nhà nước đưa tin trong cuộc họp báo thường kỳ vào chiều 03/12, phát ngôn viên của bộ ngoại giao cộng sản Lê Thị Thu Hằng phát biểu “Mọi hoạt động tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, nếu không có sự cho phép của Việt Nam, là vi phạm chủ quyền của Việt Nam cũng như luật pháp quốc tế và không có giá trị pháp lư.”
Đây là phản ứng của Hà Nội 2 ngày sau khi Sở Giao thông tỉnh Hải Nam, Trung Cộng thông báo nối lại các chuyến tàu du lịch ra quần đảo Hoàng Sa, sau 11 tháng ngừng hoạt động do đại dịch Covid-19.
Trước đó, ngày 30/11, quân đội Trung Cộng đưa tàu bệnh viện Nanyi 13 ra Đá Chữ thập, thuộc quần đảo Trường Sa.
Trong cuộc họp báo, bà Hằng lặp lại rằng Việt Nam có đầy đủ bằng chứng và cơ sở pháp lư để khẳng định chủ quyền của ḿnh đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, yêu cầu Bắc Kinh tôn trọng chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo này đồng thời kêu gọi Trung Cộng chấm dứt mọi hoạt động có thể gây leo thang căng thẳng. Hiện Trung Cộng kiểm soát gần như toàn bộ quần đảo Hoàng Sa và một số đảo có vị trí chiến lược thuộc quần đảo Trường Sa.
Cũng trong cuộc họp báo này, bà Hằng yêu cầu Đài Loan chấm dứt việc tập trận bắn đạn thật tại khu vực xung quanh đảo Ba B́nh thuộc quần đảo Trường Sa.
|