1/23
Tin từ TORONTO, Canada – Theo dữ kiện được Reuters xem qua, Canada trục xuất hàng ngàn người ngay cả khi COVID-19 hoành hành vào năm ngoái, và các luật sư cho biết rằng các lệnh trục xuất đang gia tăng, khiến người dân đối mặt với rủi ro không cần thiết trong tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu.
Giống như nhiều quốc gia khác, Canada đang cố gắng ngăn làn sóng thứ hai vượt khỏi tầm kiểm soát và các nhà lãnh đạo chính trị của họ đang cầu xin người dân ở nhà để ngăn chặn sự lây lan. Các luật sư và những người ủng hộ nhân quyền đang chỉ trích quyết định tiếp tục việc trục xuất của Canada vào tháng 11.
Cho đến nay, mức độ trục xuất trong đại dịch của nước này vẫn chưa được biết đến, nhưng các cuộc phỏng vấn gần đây với các luật sư di dân và việc giám sát các con số của chính phủ làm sáng tỏ tình hình.
Theo dữ kiện của Canada Border Services Agency (CBSA) mà Reuters xem qua, Canada thống kê có 12,122 người bị trục xuất vào năm 2020 – nhiều hơn 875 người so với năm trước và là con số cao nhất kể từ ít nhất là năm 2015. Chính phủ tuyên bố rằng điều này là cần thiết và được thực hiện một cách an toàn.
CBSA cho biết con số cao trong năm ngoái là do có bao gồm những người quyết định tự rời đi, được gọi là “trục xuất hành chính”. Năm 2019 có 1,657 lượt trục xuất hành chính, so với 8,215 lượt hồi năm ngoái. Ngay cả khi trừ đi những con số đó, hàng ngàn người vẫn bị trục xuất khi đại dịch hoành hành và các chính phủ khuyến cáo không nên đi du lịch dưới bất kỳ hình thức nào vì lý do an toàn