Thời còn cắp sách đến trường, học sinh nào mà chẳng mong muốn đạt thành tích cao trong học tập. Dẫu biết mục đích quan trọng nhất của việc học là tiếp thu kiến thức và rèn luyện kĩ năng mềm. Nhưng nhiều học trò vẫn đặt mục tiêu cao nhất là đạt được học sinh giỏi.
Tuy nhiên, với những yêu cầu khắt khe mà thầy cô đưa ra, chẳng phải ai cũng đủ điều kiện để đạt được danh hiệu này. Thực tế, có rất nhiều nguyên nhân khiến trò có điểm trung bình cao chót vót nhưng vẫn ngậm ngùi chấp nhận mất danh hiệu Học sinh giỏi như bị khống chế điểm môn Toán hay Ngữ văn, xếp loại chưa đạt môn Thể dục...
Mới đây, bảng điểm của một nữ sinh được chia sẻ rộng rãi trên mạng, khiến dân tình bàn tán về danh hiệu học sinh Tiên tiến của cô bạn. Mặc dù có điểm trung bình các môn khá cao là 8,2, xếp loại Hạnh kiểm tốt, ấy vậy mà cô bạn vẫn không đạt được mục tiêu đã đề ra.
Tuy nhiên, nếu "soi" kỹ hơn sẽ thấy vấn đề của nữ sinh không phải nằm ở các môn Toán hay Ngữ Văn hay hạnh kiểm cuối kỳ, mà lại ở môn Vật lý với điểm trung bình là 6,4. Đúng là một tình huống "dở khóc dở cười" khi ranh giới mong manh giữa hai danh hiệu Học sinh giỏi và Học sinh tiên tiến chỉ là 0.1.