3/2
Tin Vietnam.- Báo Pháp luật ngày 2 tháng 3 năm 2022 loan tin, tại phiên họp đặc biệt khẩn cấp lần thứ 11 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 1 tháng 3 theo giờ địa phương, ông Đặng Hoàng Giang, Trưởng phái đoàn thường trực Cộng sản Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc đã phát biểu quan điểm của nhà cầm quyền về tình hình Ukraine.
Ông Giang nói rằng, những hành động đe doạ nghiêm trọng hoà bình quốc tế, an ninh, người dân và sự phát triển quốc gia là không phù hợp với Hiến chương cơ bản của Liên Hiệp Quốc. Lịch sử Việt Nam đã hứng chịu nhiều cuộc chiến tranh, và những cuộc chiến tranh, xung đột kéo dài đến ngày nay thường do các học thuyết lỗi thời đề cao chính trị cường quyền, tham vọng thống trị, áp đặt, và sử dụng vũ lực để giải quyết.
Một số cuộc chiến thì do yếu tố lịch sử, ngộ nhận, và hiểu lầm. Những cuộc chiến tranh chỉ gây ra đau khổ cho người dân, và để lại hậu quả nghiêm trọng trong đời sống quốc gia đó và liên quan đến quốc gia khác.
Nhà cầm quyền Cộng sản cho rằng, mọi tranh chấp quốc tế cần được giải quyết bằng biện pháp hoà bình theo luật quốc tế, và Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Không được can thiệp vào nội bộ của các quốc gia, và không đe doạ hoặc sử dụng vũ lực. Vì vậy, nhà cầm quyền rất lo ngại về tình hình xung đột vũ trang đang xảy ra tại Ukraine, một quốc gia có chủ quyền và là thành viên của Liên Hiệp Quốc.
Mà trước đó, Việt Nam và các nước ASEAN đã ra những tuyên bố chung. Nhà cầm quyền cho rằng, điều cấp bách hiện tại là nên kiềm chế vũ lực, cũng như chấm dứt việc sử dụng vũ lực. Nhà cầm quyền Cộng sản kêu gọi các bên liên quan giảm căng thẳng leo thang, nối lại các kênh đàm phán, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia. Nhà cầm quyền kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ và tạo thuận lợi cho cuộc đối thoại giữa các bên.
|