Tổng thống Ukraine Zelensky đă nhắc lại "thảm họa Chernobyl" năm 1986 và thúc giục giới lănh đạo châu Âu nhanh chóng hành động.
Theo đài CNN (Mỹ), trong một bài đăng trên mạng xă hội (MXH) Facebook sáng sớm ngày 4/3 (giờ địa phương) sau vụ hỏa hoạn tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đă cáo buộc Nga cố t́nh pháo kích cơ sở này.
Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia không chỉ là cơ sở lớn nhất tại Ukraine (nơi có 6/15 ḷ phản ứng hạt nhân của nước này), mà c̣n là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất của châu Âu. Do đó, vụ cháy tại cơ sở này đă ngay lập tức dấy lên nhiều lo ngại trong cộng đồng quốc tế.
Giới chức Ukraine cho biết nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia không chịu thiệt hại nghiêm trọng nào và mức độ bức xạ hiện vẫn ở mức b́nh thường. Các nhân viên và lực lượng cứu hỏa đang nhanh chóng dập tắt đám cháy và nỗ lực giảm thiểu tối đa thiệt hại.
Theo Tổng thống Zelensky, các xe tăng Nga được trang bị máy ảnh nhiệt hồng ngoại - "Họ biết họ đang tấn công thứ ǵ, họ đă chuẩn bị cho cuộc tấn công này", ông nói.
Trong bài đăng trên MXH Facebook, ông Zelensky cũng đă đề cập tới thảm kịch Chernobyl và các nạn nhân của nó.
"Thảm họa Chernobyl" năm 1986 được coi là tai nạn hạt nhân tồi tệ nhất trong lịch sử. Ông Zelensky nhấn mạnh đây là một "thảm họa toàn cầu ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng trăm ngh́n người".
Trong khi đó, CNN cho biết giới chức Ukraine xác nhận giao tranh đă ngừng lại trong khu vực xảy ra vụ hỏa hoạn và khoảng 40 lính cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt đám cháy.
Tổng thống Zelensky đă "cầu Chúa" để viễn cảnh xảy ra một vụ nổ ở cơ sở này không xảy ra. Tuy nhiên, ông cũng nói thêm rằng ở Ukraine có tất cả 15 ḷ phản ứng hạt nhân. "Nếu một trong số các ḷ phản ứng này bị nổ, th́ đó sẽ là dấu chấm hết cho tất cả mọi người. Đó sẽ là dấu chấm hết cho châu Âu."
Nhà lănh đạo Ukraine đă kêu gọi các lănh đạo châu Âu "thức tỉnh ngay lập tức" và ngăn chặn quân Nga trước khi một "thảm họa hạt nhân" xảy ra.
Quote:
CNN: T́nh h́nh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia
Chuyện ǵ đă xảy ra?
Theo giới chức Ukraine, vụ cháy xảy ra vào khoảng 2h30' (giờ địa phương) tại khu phức hợp điện hạt nhân ở Enerhodar, Đông Nam Ukraine.
Theo IAEA, nhà máy này có quy mô lớn nhất ở Ukraine và chứa 6 trong số 15 ḷ phản ứng năng lượng hạt nhân của đất nước này.
Người phát ngôn của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, ông Tuz, nói với CNN rằng giao tranh trong khu vực này đă lắng xuống sau vụ hỏa hoạn.
T́nh h́nh nghiêm trọng đến mức nào?
CNN cho biết hiện nay vẫn chưa thể kết luận chắc chắn v́ vẫn c̣n nhiều điều chưa biết, chẳng hạn như vị trí đám cháy trong khu phức hợp, liệu các ḷ phản ứng có bị tác động hay không, liệu có hệ thống làm mát cấp hai và cấp ba hay không, v.v...
Tuy nhiên, theo ông Tuz, nhà máy đă không chịu bất kỳ "thiệt hại nghiêm trọng" nào. IAEA dẫn lời giới chức Ukraine cho biết vụ hỏa hoạn không ảnh hưởng đến bất kỳ thiết bị "thiết yếu" nào và các nhân viên đang gấp rút hành động để giảm thiểu thiệt hại.
Có đột biến nào về mức độ bức xạ không?
Theo CNN là "không". Các cơ quan quản lư hạt nhân và giới chức Mỹ - Ukraine cho biết mức độ phóng xạ "có vẻ b́nh thường" vào thời điểm hiện tại.
Có những rủi ro nào và nguy cơ ra sao?
Viễn cảnh tồi tệ nhất là khi đám cháy lan đến các ḷ phản ứng, hoặc ḷ phản ứng bị tấn công, khiến hệ thống làm mát bị hỏng và gây ra sự cố nóng chảy. Điều này sẽ giải phóng một lượng lớn phóng xạ.
Giáo sư Graham Allison tại Trung tâm Belfer, Đại học Harvard, trả lời CNN vào sáng sớm 4/3 cho biết các nhà máy có hệ thống tự động chữa cháy, nhưng không thể dập tắt "tất cả các đám cháy" - do đó t́nh h́nh phụ thuộc vào nơi xảy ra vụ cháy.
"Không phải tất cả các vụ cháy nhà máy điện hạt nhân đều gây ra hậu quả thảm khốc", ông Allison nói.
|
VietBF @ Sưu tầm