Joe Biden đã cam kết rằng Hoa Kỳ sẽ can thiệp quân sự chống lại Trung Quốc nếu nước này xâm lược Đài Loan và ra hiệu rằng cam kết của ông đối với hòn đảo này mạnh mẽ hơn so với Ukraine. Tuyên bố mang tính đối đầu này đánh dấu sự rời bỏ chính sách “chiến lược mơ hồ” của Hoa Kỳ đối với Đài Loan đã phổ biến trong nhiều thập kỷ.
Nhưng ngay sau phát biểu của ông, chính quyền của Biden đã hạ thấp tuyên bố, nói rằng thực tế tổng thống không có ý định báo hiệu một sự thay đổi chính sách và quan điểm thông thường của Hoa Kỳ đối với Đài Loan vẫn còn nguyên vẹn.
Điều này đang trở thành một mô hình quen thuộc: Biden đưa ra một tuyên bố táo bạo thể hiện mức độ sẵn sàng chiến đấu mới với một đối thủ hoặc kẻ thù như Trung Quốc hoặc Nga, và sau đó là các nhân viên của ông ta nói ngược lại.
Nó cũng đang trở thành một mô hình rắc rối - trong khi dân trong nước có thể cười nhạo những hành động hớ hênh và sai lầm của Biden, thì không có gì bảo đảm rằng các thế lực nước ngoài sẽ tin là Biden nói đùa.
Biden đang làm mất uy tín của chính mình và có khả năng vô tình khiến các đối thủ của Hoa Kỳ đi đến kết luận rằng Hoa Kỳ nghiêng về chiến tranh hơn.
Ông ta có thể làm bộ cứng rắn để giữ thể diện sau việc Nga tát thẳng vào mặt ông ta khi đánh Ukraine. Và tệ hơn hết, các quốc gia như Nga và Trung Quốc có thể coi Biden giống như một tay chuyên hù dọa nhưng không có gan, và họ lần lượt xem xét lại, xoay chuyển các chế độ chính sách đối đầu với Mỹ nhiều hơn những gì họ đang làm.
Những tuyên bố lếu láo vô trách nhiệm của Biden đẩy nước Mỹ đến nguy cơ chiến tranh nhiều hơn là giữ độc lập cho các nước nhỏ như Đài Loan.
Trong vài ngày nữa uy tín của Biden sẽ xuống đến kỷ lục, không có TT nào thấp hơn nữa.