7/26
Cựu Tổng thống Donald Trump gạch bỏ một số ḍng quan trọng trong tài liệu dự thảo bài phát biểu ngày 7 tháng 1 năm 2021, trong đó lẽ ra lên án những kẻ bạo động Điện Capitol vào hôm trước “không đại diện cho phong trào của chúng ta.”
Một đoạn bản thảo bài phát biểu bị ông Trump viết tay xóa sửa nằm trong băng h́nh chứng cớ và lời khai của Ủy ban Đặc biệt Hạ viện điều tra bạo động Điện Capitol ngày 6 tháng 1 được Dân biểu Elaine Luria (Dân chủ – Virginia) chia sẻ trên Twitter. Băng h́nh cho thấy, nhiều ḍng bị chỉnh sửa và bị gạch bỏ bằng bút Sharpie đen, và Ivanka Trump trong phần lấy lời khai đă xác nhận đó là chữ viết tay của ông bố Donald Trump.
Trong bản dự thảo bài phát biểu mang tiêu đề “Những Ư kiến về Hàn gắn Quốc gia,” cựu Tổng thống đặc biệt gạch bỏ ḍng nói về những kẻ bạo động, “Tôi muốn nói rơ. Quư vị không đại diện tôi. Quư vị không đại diện phong trào của chúng tôi.” Ông Trump cũng thay đổi một ḍng ban đầu nói rằng, những người vi phạm luật sẽ “bị tống vào tù,” thay vào đó nói họ “sẽ trả giá.”
Một đoạn khác cũng bị ông Trump xóa, “Tôi chỉ thị Bộ Tư pháp bảo đảm tất cả những người vi phạm luật bị truy tố đầy đủ theo luật pháp. Chúng tôi phải gởi ra một thông điệp rơ ràng, không phải với thương xót mà với công lư. Những hậu quả pháp lư phải được thực thi nhanh chóng và vững chắc.”
Theo lời khai của con rể ông Trump, Jared Kushner, anh ta không biết lư do tại sao bố vợ lại xóa những ḍng đó.
Một số cố vấn của ông Trump cũng cho các nhà lập pháp điều tra hay, họ hối thúc Tổng thống đưa ra tuyên bố mạnh mẽ hơn vào ngày 7 tháng 1, lên án bạo động, đặc biệt sau một loạt chỉ trích và bàn về việc dùng Tu chính 25 để bứng ông ta khỏi quyền lực. Cựu Giám đốc Văn pḥng nhân sự tổng thống, John McEntee, trong phiên điều trần trước Ủy ban cho hay, ông tin, cựu Tổng thống do dự, không muốn phát biểu, nhưng Kushner dục ông ta hối thúc Trump.
Cả cựu cố vấn pháp lư Ṭa Bạch Ốc Pat Cipollone và Kushner đều cho biết, họ cảm thấy việc Trump phát biểu rất quan trọng để giảm leo thang chỉ trích, và giữ khoảng cách với những kẻ bạo động xông vào Điện Capitol. “Theo quan điểm của tôi, ông ấy cần bày tỏ rất rơ ràng rằng, những người bạo lực, xông vào Điện Capitol, làm những ǵ họ đă làm, nên bị truy tố và bị bắt giữ,” Cipollone nói.
Cựu Phụ tá hàng đầu của Đổng lư Ṭa Bạch Ốc Mark Meadows, Cassidy Hutchinson cho biết, cô tin những người chung quanh ông Trump lo ngại Tu chính án 25 sẽ được viện dẫn nếu ông ta không có tuyên bố lên án bạo lực. Cũng theo Hutchinson, có những lo ngại về di sản của cựu Tổng thống.
“Lư do thứ hai là nghĩ những ǵ có thể xảy ra trong 15 ngày cuối cùng nhiệm kỳ tổng thống, nếu chúng tôi không làm việc này. Đă có bàn về việc viện dẫn Tu chính 25. Và cần việc này để tránh,” nhân chứng nói.
|