“Nga - NATO đang chiến tranh”, Mỹ điều sư đoàn dù tinh nhuệ tới châu Âu. Mới đây một quan chức cấp cao Kremlin tuyên bố, Nga và NATO đang trong t́nh trạng chiến tranh với nhau trên đất Ukraine. Sau đó, Mỹ quyết định điều Sư đoàn đổ bộ đường không tinh nhuệ 101 tới châu Âu để củng cố sườn Đông của NATO.
Quan chức Kremlin chỉ ra “cuộc chiến trên thực tế” giữa Nga và NATO
Hăng thông tấn nhà nước Nga TASS dẫn lời ông Sergey Kiriyenko - Phó Chánh văn pḥng Tổng thống Nga, nói vào ngày 10/8 rằng NATO đang tham gia chiến tranh với Nga trên lănh thổ Ukraine.
Trực thăng chở quân nhân của Sư đoàn không vận 101, Lục quân Mỹ. Ảnh: AFP.
Trong lễ khai mạc diễn đàn Digoria dành cho các nhà khoa học chính trị trẻ, ông Kiriyenko cáo buộc phương Tây đang thực hiện một “chiến dịch quân sự nóng” chống lại Nga.
TASS dẫn lời quan chức Kiriyenko phát biểu tại sự kiện trên: “Chúng tôi hiểu rất rơ ràng trên lănh thổ Ukraine, chúng tôi không tham gia cuộc chiến chống lại Ukraine, và tất nhiên không tham chiến chống lại người dân Ukraine. Toàn bộ khối NATO đang tiến hành chiến tranh chống lại Nga, trên lănh thổ Ukraine và bằng bàn tay của người Ukraine”.
Thông tấn Nga cho biết, hôm 10/8 ông Kiriyenko tố cáo ban lănh đạo Ukraine cho phép nước họ và người dân nước họ trở thành bên ủy nhiệm của NATO.
Cụ thể, ông Kiriyenko nói như sau: “Họ cung cấp lănh thổ Ukraine và người dân Ukraine nhằm xây dựng một mặt trận đối đầu căn bản trong cộng đồng phương Tây chống lại Nga trên lănh thổ đó. Tất nhiên, NATO sẽ háo hức chiến đấu chống lại Nga đến người Ukraine cuối cùng và không một chút hối hận”.
Quan chức Nga Sergey Kiriyenko. Ảnh: Getty.
Tổng thống và Ngoại trưởng Nga đều đă ám chỉ 1 cuộc chiến như thế
Tổng thống Nga Putin cho đến nay vẫn tránh gọi cuộc tấn công Ukraine là một cuộc chiến tranh, thay vào đó, ông gọi nó bằng cụm từ “chiến dịch quân sự đặc biệt”. Ông cũng chưa công bố bất cứ kế hoạch cụ thể nào để đưa cuộc xung đột này vượt ra khỏi biên giới Ukraine hoặc chính thức tuyên bố một cuộc chiến tranh chống lại NATO - khối liên minh quân sự có 30 nước thành viên.
Tuy nhiên, Tổng thống Putin trong những tháng gần đây đă cảnh báo rằng bất cứ nước nào “tạo ra mối đe dọa chiến lược đối với Nga” trong thời gian Nga tấn công Ukraine có thể bị “tấn công trả đũa” với tốc độ “nhanh như chớp”.
Một số nước NATO đă gửi cho Ukraine vũ khí và các loại viện trợ quân sự khác. Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) do Mỹ cung cấp cho Ukraine đă thu hút sự chú ư của dư luận quốc tế trong các tuần gầy đây khi quân đội Ukraine đạt được một số thành công nhất định với thứ vũ khí đó.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cảnh báo trong một cuộc phỏng vấn trên truyền h́nh nhà nước Nga hồi tháng 4 rằng với việc phương Tây vũ trang cho Ukraine th́ “NATO thực chất đang tiến hành chiến tranh với Nga thông qua bên ủy nhiệm và việc vũ trang cho bên ủy nhiệm đó”, theo tờ Nhật báo Phố Wall.
Kể từ đầu cuộc chiến Ukraine, truyền h́nh nhà nước Nga đă cảnh báo, Nga sẵn sàng cho một cuộc đối đầu trực diện với NATO. Nhưng Bộ trưởng Quốc pḥng Mỹ Lloyd Austin hồi tháng 5 nói rằng ông tin là Tổng thống Putin không mạo hiểm thực hiện một cuộc tấn công nhằm vào NATO.
Bộ trưởng Austin nói: “Nếu Nga quyết định tấn công bất cứ quốc gia nào trong khối NATO, đó sẽ là nhân tố thay đổi cuộc chơi”.
Mỹ điều sư đoàn thiện chiến, dạn dày trận mạc tới sườn Đông NATO
Một ngày sau tuyên bố của quan chức Nga, Mỹ đă quyết định điều một sư đoàn không vận của họ tới châu Âu để bảo vệ sườn phía Đông của khối quân sự NATO.
Phái đoàn Mỹ tại NATO vào hôm 11/8 công bố triển khai Sư đoàn không vận số 101, gồm gần 2.400 lính, tới các nước thành viên NATO sau: Romania, Bulgaria, Hungary và Slovakia. Sư đoàn này mang biệt danh Screaming Eagles (tạm dịch là “Đại bàng Thét”). Phái đoàn quân sự Mỹ khẳng định mục đích việc chuyển quân này là nhằm “tái đảm bảo với các đồng minh của ḿnh và răn đe các đối thủ của chúng ta”.
Đây là lần đầu tiên sau 80 năm, Sư đoàn không vận số 101 trở lại châu Âu. Sư đoàn 101 này là sư đoàn tấn công đổ bộ đường không duy nhất của Lục quân Mỹ.
Sư đoàn được lập ra vào năm 1942. Họ từng nhảy dù xuống Normandy (Pháp) gần băi biển Utah vào ngày 6/6/1944 và giao tranh kịch liệt với các lực lượng phát xít Đức tại đó.
Vào tháng 9/1944, đơn vị nhảy dù xuống Hà Lan và đánh chiếm thành phố Eindhoven. Sư đoàn sau đó bị quân Đức bao vây tại Bastogne (Bỉ) nhưng không đầu hàng và quyết cầm cự đến khi Sư đoàn thiết giáp số 4 đến giải cứu./
VietBF@ sưu tập