Samsung có thể đang trong quá trình phát triển một hệ thống khá thú vị để nhận dạng khuôn mặt bằng 2 camera nằm dưới màn hình. Bằng sáng chế về công nghệ này được Samsung nộp cho Dịch vụ Thông tin Quyền Sở hữu Trí tuệ Hàn Quốc (KIPRIS) vào tháng 3 năm ngoái.
Về bản chất thì ý tưởng khá đơn giản, dùng nhiều hình ảnh của người dùng từ 2 góc độ khác nhau để xây dựng tốt hơn mô hình 3D của khuôn mặt và sử dụng nó cho mục đích xác thực.
Tuy nhiên điều thú vị ở đây là việc Samsung sử dụng camera dưới màn hình.
Cho đến hiện tại thì Samsung ít nhiều chỉ áp dụng công nghệ này trên dòng thiết bị màn hình gập Galaxy Z Fold của mình mà không đưa vào các dòng bán đại trà hơn. Và việc sử dụng camera UDC có thể xuất phát từ nhu cầu đặt 2 camera cách xa nhau nhất có thể để có được hai góc hình ảnh khác nhau của người dùng.
Điều này đòi hỏi phải đặt 1 camera gần đáy điện thoại, xung quanh khu vực đặt vân tay dưới màn hình. Và lý tưởng nhất là có thể kết hợp cả camera và vân tay dưới màn hình lại thành một module quang học duy nhất.
Bằng sáng chế không cung cấp quá nhiều chi tiết. Tuy nhiên hình ảnh mô phỏng cho thấy một chiếc điện thoại dạng thanh thông thường với 2 camera UDC, 1 ở trên cùng và 1 ở dưới cùng điện thoại.
Một khía cạnh khác được đề cập trong bằng sáng chế là việc đo kích thước đồng tử. Ý tưởng là kích thước đồng tử của con người sẽ thay đổi tuỳ thuộc vào điều kiện ánh sáng và có thể sử dụng nó như một biện pháp bảo mật bổ sung nhằm chống lại việc sử dụng những thứ như ảnh hoặc mặt nạ để đánh lừa việc xác thực.