Nhóm tay súng xông vào ṭa thị chính ở bang miền nam Guerrero và bắn chết 18 người, trong đó có cha con thị trưởng.
Văn pḥng công tố bang Guerrero hôm 5/10 cho biết vụ tấn công xảy ra tại ṭa thị chính thành phố San Miguel Totolapan, các h́nh ảnh hiện trường cho thấy mặt tiền ṭa nhà đầy vết đạn. Văn pḥng cam kết sẽ bắt những kẻ phải chịu trách nhiệm.
"Cho đến nay, chúng tôi xác nhận 18 người chết và hai người bị thương", Tổng chưởng lư bang Sandra Luz Valdovinos nói.
Những người thiệt mạng bao gồm thị trưởng Conrado Mendoza, cha của ông, người cũng là cựu thị trưởng, cảnh sát và nhân viên hội đồng thành phố.
Mặt tiền ṭa thị chính thành phố San Miguel Totolapan, bang Guerrero, miền nam Mexico lỗ chỗ vết đạn sau vụ tấn công ngày 5/10. Ảnh: Reuters.
Hiện chưa rơ động cơ của vụ tấn công. Đảng cánh tả Cách mạng Dân chủ (ORD), nơi Mendoza là thành viên, lên án "hành vi giết người hèn nhát" và yêu cầu thực thi công lư.
Sau vụ tấn công, một cơ quan an ninh bao gồm cảnh sát bang và liên bang cho biết đă triển khai nhân viên đến khu vực. Evelyn Salgado, thống đốc Guerrero và là thành viên đảng Morena cầm quyền, cho biết đă yêu cầu mở cuộc điều tra khẩn cấp.
"Sẽ không có sự dung thứ nào đối với hành vi gây hấn ác độc", bà đăng Twitter. "Tôi xin chia buồn cùng gia đ́nh và bạn bè các nạn nhân".
Truyền thông địa phương cho biết nghi phạm vụ tấn công là Los Tequileros, một băng nhóm có liên hệ với băng đảng ma túy Jalisco Nueva Generacion. Los Tequileros từng hoạt động ở San Miguel Totolapan vài năm, chủ yếu dàn dựng các vụ bắt cóc đ̣i tiền chuộc.
Ảnh hưởng của nhóm sa sút sau cái chết của một trong các thủ lĩnh khi đấu súng với cảnh sát năm 2018. Vài ngày trước vụ tấn công hôm 5/10, các thành viên nghi thuộc Los Tequileros đăng video trên mạng xă hội đe dọa trở lại thành phố.
Guerrero, một trong những bang nghèo nhất Mexico, đă phải chịu đựng nhiều năm bạo lực liên quan cuộc chiến giữa một số băng đảng ma túy tranh giành khu vực sản xuất thuốc phiện và heroin trong bang.
Mexico đă chứng kiến hơn 340.000 vụ giết người, chủ yếu do băng đảng buôn bán ma túy gây ra, từ khi chính phủ triển khai quân đội chống băng đảng năm 2006. Theo dữ liệu từ công ty tư vấn Etellekt, 94 thị trưởng, bao gồm Mendoza, đă bị sát hại ở Mexico kể từ năm 2000.
VietBF@sưu tập