Thực khách dùng bữa tại địa điểm ăn uống công cộng mà không dọn khay hay chén bát đã sử dụng sẽ bị phạt 300 SGD (khoảng 225 USD).
Mức phạt này được áp dụng từ ngày 1/9/2021 tại các hawker (khu bán hàng rong) và từ ngày 1/1/2022 tại các cửa hàng cà phê, khu ẩm thực ở Singapore. Tuy nhiên, từ ngày 1/6 năm nay, Singapore sẽ có biện pháp cưỡng chế mạnh mẽ hơn với thực khách dùng bữa tại những địa điểm ăn uống công cộng nếu không dọn bàn.
Những trường hợp không tuân thủ, vi phạm lần đầu sẽ bị yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, đồng thời cảnh cáo bằng văn bản. Người vi phạm lần thứ hai sẽ đối mặt khoản tiền phạt 300 SGD (khoảng 5,3 triệu đồng) hoặc có thể bị buộc tội trước tòa nếu tiếp tục hành vi, Cơ quan Môi trường Quốc gia (NEA) cho biết hôm 18/4.
Haji Lane, khu ăn chơi, ẩm thực hút du khách ở Singapore. Ảnh: Vi Yến
NEA và Cơ quan Lương thực Singapore (SFA) đang tăng cường thực thi "để củng cố thói quen tốt và ngăn chặn số ít thực khách liên tục không trả lại khay và đồ sành sứ sau khi ăn". Điều này nhằm mục đích đảm bảo hình ảnh tốt của đa số (hơn 90%) thực khách tự giác trả lại khay và đồ sành sứ sau khi ăn sẽ không bị hủy hoại bởi hành vi thiếu suy nghĩ của thiểu số, NEA nói thêm. Tuy nhiên, cơ quan chức năng sẽ không làm căng với "người già, yếu ớt và trẻ em - những người rõ ràng không thể tự dọn bàn".
Theo NEA, sau khi hai cảnh báo bằng văn bản được đưa ra trước đó thì tính đến 31/3 năm nay, chưa ai bị phạt hay buộc tội trước tòa. Tỷ lệ người trả lại khay và đồ sành sứ sau khi ăn tại các trung tâm bán hàng rong đã tăng trung bình từ 65% (tháng 8/2021) lên khoảng 90 % (hiện nay). Trong khi đó, tỷ lệ này tại các cửa hàng cà phê và khu ẩm thực duy trì ở mức khoảng 90%.
Ngoài ra, một khảo sát của Đại học Quản lý Singapore công bố hồi đầu tháng 4 cho thấy 95% thực khách trả lại khay và đồ sành sứ đã qua sử dụng. Tỷ lệ những người cảm thấy "mỗi thực khách phải chịu trách nhiệm dọn bàn sau khi dùng" đã tăng từ 58% (năm 2021) lên 84%.
Bên cạnh đó, cơ quan này cho biết sẽ tăng cường thực thi biện pháp chống xả rác bằng cách triển khai camera giám sát từ xa tại các "điểm nóng" từ tháng này. Từ 2020 đến 2022, trung bình NEA đã phát 18.700 vé phạt xả rác, nhiều nhất vào năm ngoái (21.200 phiếu phạt). Người xả rác lần đầu bị phạt 300 SGD (khoảng 5,3 triệu đồng). Vi phạm lần sau có thể bị truy tố trước tòa, phạt tiền và nhận Lệnh làm việc khắc phục (CWO) để dọn dẹp những nơi công cộng dưới sự giám sát. Khoảng 2.200 CWO đã được phát hành từ 2020 đến 2022.