Bộ trưởng Quốc pḥng Estonia Hanno Pevkur cho hay, mọi quốc gia thành viên NATO đều có quân nhân đang hoạt động ở Ukraine.
Trong cuộc phỏng vấn với tờ Die Presse của Áo, hôm 1/4, ông Pevkur khẳng định không có chuyện binh lính NATO tham gia chiến đấu trực tiếp trong xung đột Nga – Ukraine. "Kịch bản này đă bị loại trừ", Bộ trưởng Quốc pḥng Estonia nói.
Ông nói thêm, các quân nhân NATO ở Ukraine với tư cách là cố vấn, và tham gia huấn luyện binh lính Ukraine ở Ba Lan, Anh và Estonia. Ông cho hay, giới chức quốc pḥng phương Tây đang lên kế hoạch thành lập các trại huấn luyện ở Ukraine nhằm tránh vấn đề liên quan đến biên giới, và đẩy nhanh quá tŕnh chuẩn bị.
Lính thủy quân lục chiến Ukraine tham gia một cuộc tập trận gần Kherson năm 2021. Ảnh: Reuters
"Trên thực tế, mọi quốc gia thành viên NATO đều đă có nhân viên quân sự ở Ukraine chẳng hạn như các tùy viên quân sự, hoặc những người thỉnh thoảng đến Ukraine. Những ǵ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói chủ yếu liên quan đến đào tạo nhân lực", Bộ trưởng Quốc pḥng Estonia chia sẻ.
Hồi tháng 2, Tổng thống Macron đă nhắc tới khả năng binh sĩ NATO được điều tới Ukraine, và phương Tây “sẽ làm mọi việc cần thiết để ngăn Nga giành chiến thắng”.
Sau đó, hàng loạt nhà lănh đạo phương Tây như Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Đức Olaf Scholz, và Tổng thư kư NATO Jens Stoltenberg đều lên tiếng khẳng định không có kế hoạch điều binh sĩ tới Ukraine.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, cho dù NATO triển khai quân tới Ukraine cũng sẽ không làm thay đổi t́nh h́nh xung đột. Ông cũng cảnh báo hậu quả của động thái trên sẽ là “bi thảm”.
VietBF@sưu tập