Theo giải thích của Nhà Trắng, những người lính Triều Tiên tự sát thay v́ đầu hàng Ukraine có thể v́ sợ gia đ́nh ở quê bị liên lụy.

Ông John Kirby, cố vấn truyền thông Nhà Trắng về an ninh quốc gia - Ảnh: REUTERS
Sự hiện diện của lính Triều Tiên trong xung đột Nga - Ukraine đặc biệt gây chú ư những ngày qua, khi có thông tin lính Triều Tiên bị thương vong hoặc bị các lực lượng Ukraine bắt.
Ngày 27-12, Nhà Trắng nói rằng những người lính Triều Tiên chiến đấu cho Nga tại vùng Kursk đang tự sát để tránh bị các lực lượng Ukraine bắt giữ.
"Chúng tôi cũng có các báo cáo về việc những người lính Triều Tiên tự sát thay v́ đầu hàng quân đội Ukraine, có thể là v́ sợ gia đ́nh họ ở Triều Tiên sẽ bị trả thù trong trường hợp họ bị bắt" - cố vấn truyền thông Nhà Trắng về an ninh quốc gia John Kirby phát biểu tại họp báo.
T́nh h́nh lính Triều Tiên ở Ukraine, ông Zelensky nói lực lượng này chịu tổn thất ‘rất đáng kể’
Theo ông Kirby, các nhà lănh đạo quân sự Nga và Triều Tiên đang coi những binh sĩ này là lực lượng "có thể hy sinh" và ra lệnh cho họ tấn công vô vọng vào các lực lượng Ukraine. Những người lính Triều Tiên vẫn tiến hành các cuộc tấn công "ngay cả khi rơ ràng là những cuộc tấn công đó không có hiệu quả".
"Hiện tại chúng tôi đánh giá các lực lượng Triều Tiên đang tiến hành những cuộc tấn công ồ ạt vào các vị trí của Ukraine ở vùng Kursk. Và chiến thuật biển người mà chúng ta đang thấy thực sự không hiệu quả.
Trên thực tế, chúng tôi đánh giá chiến thuật trên đă gây thương vong nặng nề cho các lực lượng Triều Tiên. Theo ước tính của chúng tôi, cho đến nay họ đă phải chịu hơn 1.000 người thiệt mạng hoặc bị thương trong giao tranh chỉ trong tuần qua khi họ chiến đấu ở tiền tuyến. 1.000 người thương vong chỉ trong tuần qua" - ông Kirby nói ngày 27-12.
Hiện Nga và Triều Tiên chưa lên tiếng trước phát ngôn của ông Kirby.
Theo Hăng tin AFP, các chuyên gia cho rằng đổi lại việc đưa quân tới Nga, nhà lănh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đang mong muốn có được công nghệ tiên tiến từ Matxcơva và kinh nghiệm chiến đấu cho quân đội nước này.
Đến nay Nga không xác nhận cũng không phủ nhận sự hiện diện của lính Triều Tiên tại xứ bạch dương. Trong chuyến thăm Nga hồi đầu tháng 11, Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son Hui nói với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov rằng B́nh Nhưỡng sẽ ủng hộ mạnh mẽ và hỗ trợ quân đội Nga đến khi Matxcơva chiến thắng ở Ukraine.
VietBF@sưu tập