Năm 2024, cứ năm chuyến bay tại Hoa Kỳ thì có một chuyến bị trễ giờ bay, theo dữ liệu liên bang.
Trong dữ liệu dời giờ bay và hủy chuyến bay Cơ Quan Thống Kê Giao Thông BTS thuộc Bộ Giao Thông Hoa Kỳ công bố về các phi trường trên khắp nước Mỹ, BTS sử dụng dữ liệu từ các chuyến bay hạ cánh. Một chuyến bay được đánh giá là khởi hành trễ nếu phi cơ có mặt tại phi trường trễ hơn 15 phút so với thời gian dự định.
Vào năm ngoái, các hãng hàng không đặt trụ sở tại Hoa Kỳ ấn định kế hoạch khởi hành cho hơn 7.5 triệu chuyến bay trên toàn Hoa Kỳ. Trong đó có khoảng 5.9 triệu chuyến bay đúng giờ, chiếm 78.1% tổng số lượng chuyến bay.

Bên trong một phi trường quốc tế ở Hoa Kỳ. (Hình minh họa: Brett Sayles/Pexels)
Nếu cần tìm dữ liệu cũ hơn xin bấm vào đây để xem các chuyến bay khởi hành trễ trong năm 2023 hoặc bấm vào đây để xem dữ liệu trong năm 2022.
Năm 2024, trên toàn Hoa Kỳ, có 1,531,080 chuyến bay khởi hành trễ, chiếm khoảng 20.3% tổng số lượng chuyến bay nội địa theo lịch trình, theo dữ liệu từ BTS. Ngoài ra còn có 102,908 chuyến bay bị hủy, khoảng 1.4% tổng số lượng. Số liệu này cao hơn 88,000 chuyến bị hủy trong năm 2023, nhưng ít hơn năm 2022 với hơn 181,000 chuyến bị hủy.
Đặc biệt, Florida là tiểu bang có nhiều trường hợp khởi hành trễ, với năm trong số 10 phi trường ghi nhận nhiều chuyến bay hạ cánh không đúng giờ nhất. San Francisco là phi trường vi phạm nhiều nhất trong số các phi trường quy mô lớn, trong đó các chuyến bay hạ cánh trễ ít nhất 15 phút chiếm gần 30% trong năm 2023.
Vào năm ngoái, phi trường Kahului tại Hawaii là nơi ghi nhận ít chuyến bay khởi hành trễ nhất với 12.2% trong các phi trường có ít nhất 5,000 chuyến bay theo lịch trình.
Trong số các phi trường có nhiều chuyến bay khởi hành trễ nhất, Aspen tại Colorado xếp thứ ba với khoảng 26% chuyến bay hạ cánh không đúng giờ và cũng có tỷ lệ hủy chuyến bay cao nhất trong số các phi trường tầm cỡ lớn, với khoảng 4.3%.
Sarasota, Florida và Bangor, Maine cũng ghi nhận tỷ lệ hủy chuyến bay ít nhất 3% trong năm 2024.
Phi Trường Quốc Tế Hartsfield-Jackson tại Atlanta là phi trường nhộn nhịp nhất Hoa Kỳ, đón tiếp hơn 340,000 khách nội địa trong năm 2024. Khoảng 81.6% trong số đó hạ cánh đúng giờ. O’Hare, Dallas/Fort Worth, Denver và Charlotte tại Chicago đứng đầu trong số năm phi trường có số lượng chuyến bay nội địa nhiều nhất Hoa Kỳ.
VietBF@ Sưu tập