Tổng thống Donald Trump hiện đang dựa vào đa số đảng Cộng hòa tại Hạ viện và Thượng viện Hoa Kỳ để ban hành chương trình nghị sự của mình trong một "dự luật lớn, đẹp" mà ông hy vọng sẽ ký vào mùa hè này. Nhưng một điểm then chốt sẽ là việc gia hạn các khoản cắt giảm thuế năm 2017 của ông.
Nhưng vì phần lớn các khoản cắt giảm thuế của Trump chỉ có lợi cho những người Mỹ giàu nhất, nên một số đảng viên Cộng hòa đã đề xuất rằng chính quyền nên cho phép mức thuế suất thấp hơn dành cho người giàu hết hạn và quay trở lại mức thuế suất cao nhất trước đó để chi trả cho các yếu tố khác trong chương trình nghị sự chính sách của Trump. Tuy nhiên, Kevin Hassett, giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia của Nhà Trắng, đã dội gáo nước lạnh vào ý tưởng đó trong một cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Kasie Hunt của CNN vào thứ Hai.
"Tổng thống Trump đã nói rõ rằng ông không nghĩ rằng điều đó nên được đưa ra thảo luận", Hassett nói. "Vì vậy, chắc chắn là không nên đưa ra thảo luận".
Hassett nhận xét rằng thật "đáng kinh ngạc" khi luật liên quan đến thuế đang tiến triển với tốc độ cao như vậy và dự đoán rằng nó sẽ được Quốc hội thông qua vào "đầu mùa hè". Hunt lịch sự không đồng ý với đánh giá của Hassett, nói rằng mốc thời gian của ông là "rất gấp".
Nếu Trump tránh tăng thuế đối với những người Mỹ giàu nhất, thì đó sẽ là sự bác bỏ trực tiếp đối với điều mà Steve Bannon — cựu chiến lược gia trưởng Nhà Trắng của ông — đã nhiều lần kêu gọi ông làm. Bannon cho biết việc tăng thuế đối với những người triệu phú có thể giúp Trump đưa ra lý lẽ để tranh cử nhiệm kỳ thứ ba bất hợp pháp và vi hiến, và bản thân tổng thống có vẻ ủng hộ ý tưởng này trong cuộc phỏng vấn với tạp chí TIME.
Văn phòng Ngân sách Quốc hội phi đảng phái đã ước tính rằng chi phí gia hạn cắt giảm thuế của Trump trong mười năm nữa có thể tốn khoảng 4,6 nghìn tỷ đô la. Điều này gần như chắc chắn có nghĩa là mục tiêu cắt giảm chi tiêu liên bang 1,5 nghìn tỷ đô la của Trump và đảng Cộng hòa sẽ là điều không thể về mặt toán học.
|