Số lượng thực phẩm này đủ để nuôi sống 3,5 triệu người trong một tháng đang bị bỏ mốc meo trong các nhà kho trên khắp thế giới do chính phủ Hoa Kỳ cắt giảm nguồn viện trợ và có nguy cơ không thể sử dụng được nữa.
Những kiên hàng chứa các hộp Plumpy'Nut trong một nhà kho ở Rhode Island sau khi USAID cắt giảm tiền tài trợ buộc tổ chức bất vụ lợi Edesia phải cho ngừng các chuyến hàng. (Ảnh: Edesia)
Theo hãng tin Reuters ngày 16/5, thông tin nói trên do ba cựu nhân viên của
Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) và hai nguồn tin tại các tổ chức cứu trợ khác đưa ra. Theo đó, số lương thực này đã bị kẹt lại trong 4 kho của chính phủ Mỹ kể từ khi chính quyền Tổng thống Donald Trump quyết định cắt giảm các chương trình viện trợ trê toàn cầu hồi tháng 1/2025.
Một số thực phẩm sẽ hết thời hạn sử dụng sớm nhất vào tháng 7 tới đây và có khả năng bị tiêu hủy, bị đốt, sử dụng làm thức ăn cho gia súc hoặc bị xử lý theo cách khác.
Các kho này do Bộ phận Hỗ trợ Nhân đạo (
BHA) thuộc
USAID phụ trách và đang chứa khoảng 60,000 đến 66,000 tấn lương thực, được mua từ giới nông dân và công ty sản xuất Mỹ.
Theo một danh sách kiểm kê hàng hóa trong các kho đặt tại Djibouti, Nam Phi, Dubai và Houston, các kho này chứa hơn 66,000 tấn hàng, gồm bánh quy năng lượng cao, dầu thực vật và ngũ cốc tăng cường dinh dưỡng. Số hàng hóa này có tổng trị giá hơn 98 triệu USD.
Dựa trên số liệu từ
Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), số lượng thực phẩm đó đủ để nuôi hơn một triệu người trong 3 tháng, hoặc toàn bộ dân số Gaza trong một tháng rưỡi.
Theo
WFP, một tấn lương thực thường gồm ngũ cốc, đậu và dầu ăn có thể đáp ứng nhu cầu ăn uống hàng ngày của khoảng 1,660 người.
Quyết định cho giải thể
USAID và cắt giảm sự chi tiêu viện trợ nhân đạo dưới thời Tổng thống Donald Trump xảy ra trong bối cảnh nạn đói toàn cầu gia tăng do các cuộc xung đột và biến đổi khí hậu, đẩy ngày càng nhiều người đến bờ vực nạn đói, xóa bỏ hàng thập kỷ tiến bộ.
Theo
WFP, hiện có 343 triệu người trên toàn thế giới đang đối mặt với mức độ mất nguồn cung cấp lương thực nghiêm trọng. Trong số đó, 1,9 triệu người đang bị thiếu ăn trầm trọng và trên bờ vực nạn đói, phần lớn ở Gaza và Sudan, ngoài ra còn ở một số khu vực tại Nam Sudan, Haiti và Mali.
Trước các câu hỏi chi tiết về số hàng trong kho này, người phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ đang tìm cách để bảo đảm các chương trình viện trợ không bị gián đoạn và sẽ chuyển giao trước tháng 7 trong quá trình cho giải thể cơ quan
USAID.
Người phát ngôn viên này nói:
"USAID liên tục tham vấn với các đối tác về nơi phân phối hàng hóa phù hợp nhất từ các kho hàng dự phòng trước khi số hàng hóa này sẽ hết hạn, để đem sử dụng trong các chương trình cứu trợ khẩn cấp".
Nguy cơ phải cho tiêu hủy một phần lớn thực phẩm
Dù cho chính quyền Tổng thống Trump đã cấp quyền miễn trừ cho một số chương trình nhân đạo, trong đó có chương trình cứu trợ lương thực tại Gaza và Sudan, nhưng việc hủy bỏ hợp đồng và đóng băng ngân sách chi trả cho công ty cung cấp, đơn vị vận chuyển và công ty nhận thầu đã khiến cho nguồn lương thực bị mắc kẹt trong 4 kho hàng nói trên.
Một đề xuất nhằm trao lại số hàng hóa này cho các tổ chức cứu trợ có thể phân phối đang bị đình trệ. Kế hoạch này đang chờ được Văn phòng Hỗ trợ Nước ngoài thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ phê duyệt.
Trong khi đó, gần 500 tấn bánh quy năng lượng cao được lưu trữ tại kho
USAID ở Dubai sẽ hết hạn vào tháng 7 này. Số bánh quy này có thể nuôi sống ít nhất 27,000 trẻ em suy dinh dưỡng nặng trong một tháng.
Số bánh quy này nhiều khả năng sẽ bị tiêu hủy hoặc đem sử dụng làm thức ăn chăn nuôi. Trong một năm bình thường, chỉ có khoảng 20 tấn lương thực bị tiêu hủy do bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển hoặc lưu trữ.
Trước đó, một phần số hàng trên được dự định chuyển tới Gaza và Sudan, nơi đang đối mặt với nạn đói.
Theo thông báo gửi đến Quốc hội hồi tháng 3/25,
USAID dự kiến sẽ cho sa thải gần như toàn bộ nhân viên trong hai đợt vào ngày 1/7 và 2/9 trước khi chuẩn bị đóng cửa. Nhiều nhân sự chủ chốt cần để phụ trách kho hàng và di chuyển hàng hóa sẽ được cho nghỉ việc vào tháng 7.