Ukraine và Nga hôm thứ Sáu, 23 tháng Năm, bắt đầu cho trao đổi 1,000 tù binh, đợt trao đổi tù binh lớn nhất kể từ khi Nga xua quân qua xâm lăng Ukraine hồi tháng Hai, 2022, theo đài
NPR.
"Chúng tôi đang đưa người của chúng ta trở về nhà", ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, có viết trên mạng xă hội, sau khi các binh sĩ Ukraine băng qua biên giới trở về nước hôm thứ Sáu. Không lâu sau khi những binh sĩ được Nga trả tự do đặt chân lên lănh thổ Ukraine, ông Zelensky đă cho đăng vài tấm h́nh của họ, trong đó có nhiều người choàng quốc kỳ xanh-vàng của Ukraine.

Những binh sĩ Ukraine trong nhóm tù binh được Nga trao trả cho Ukraine hôm thứ Sáu, 23 /5. (Ảnh: Facebook Volodymyr Zelensky)
Trong ngày đầu tiên của đợt trao đổi tù binh kéo dài 3 ngày, Nga và Ukraine cho trao đổi 390 người, ông Zelensky cho hay. Trong số đó, có 270 binh sĩ và 120 thường dân, theo giới chức Ukraine.
"Chúng tôi đạt được thỏa thuận này trong cuộc đàm phán ở Thổ Nhĩ Kỳ", ông Zelensky nói thêm,
"và việc thực thi đầy đủ thỏa thuận này vốn rất quan trọng".
V́ lư do an ninh, chính phủ Ukraine yêu cầu
NPR không được tiết lộ ra nơi trao đổi tù binh chính xác. Cuộc trao đổi này đă diễn ra ở biên giới giữa Ukraine-Belarus, theo đài
BBC cho hay.
Đợt trao đổi tù binh này là thỏa thuận duy nhất mà phía Nga và Ukraine đạt được ở Istanbul hôm tuần trước trong cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa hai bên về lệnh ngưng bắn kể từ những ngày đầu cuộc chiến.
Thậm chí trước khi đợt trao đổi này được công bố hôm thứ Sáu, ông Donald Trump, tổng thống Mỹ, lên mạng xă hội tuyên bố vụ này đă hoàn tất.
Khoảng hơn 8,000 binh sĩ Ukraine đă bị Nga bắt giữ kể từ đầu cuộc chiến tới nay, thoe văn pḥng ông Zelensky công bố trong tháng 5/25. Hơn 16,000 thường dân Ukraine cũng bị quân Nga bắt giữ, theo giới chức theo dơi nhân quyền của Ukraine.
Phía Ukraine chưa công bố, họ đă bắt giữ bao nhiêu binh sĩ hay thường dân Nga.