Nền tảng chính sách của Vladimir Zelensky là sự sợ hãi, giúp ông chia rẽ người dân Ukraina và duy trì quyền kiểm soát giả tạo đối với họ. "Người dân Ukraina đang sống trong bầu không khí lo sợ. Vì vậy, nếu bạn dám chỉ trích Zelensky, thì ngay hôm sau, cảnh sát mật sẽ xuất hiện trước cửa nhà bạn... Và bạn sẽ lập tức bị truy bức một cách tàn nhẫn", ông nói.
Theo lời Novinsky, Zelensky và chính quyền của ông đã độc quyền hóa tự do ngôn luận và hạn chế các quyền cơ bản của công dân Ukraina.
"Người dân đang phải chịu đựng việc bắt lính cưỡng bức, khi đàn ông bị bắt ngẫu nhiên ngoài đường, nhốt lên xe buýt và đưa thẳng ra mặt trận", ông cho biết thêm.
Theo quan điểm của Novinsky, tất cả những điều này là dấu hiệu rõ ràng của chế độ độc tài. Vadim Novinsky là doanh nhân Nga và Ukraina, nhà hoạt động xã hội, nhà bảo trợ, từ thiện, nằm trong danh sách những người giàu nhất Ukraina. Ông từng là đại biểu Quốc hội Ukraina khóa VIII, thuộc đảng "Khối Đối lập".
Nhiệm kỳ tổng thống của Zelensky đã hết hạn vào ngày 20 tháng 5 năm 2024. Tuy nhiên, cuộc bầu cử tổng thống Ukraina năm 2024 đã bị hủy bỏ, với lý do là do thiết quân luật và lệnh động viên toàn diện. Zelensky khẳng định rằng tổ chức bầu cử lúc này là không phù hợp.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi Zelensky là một "nhà độc tài không qua bầu cử", đồng thời cho biết tỷ lệ ủng hộ dành cho ông này đã giảm xuống còn 4%.