Một ṭa phúc thẩm liên bang tại Mỹ ngày 29/5 đă chấp thuận yêu cầu của chính quyền ông Trump về việc tạm thời hoăn thi hành phán quyết của ṭa cấp dưới.
Trước đó, ba thẩm phán thuộc Toà án Thương mại Quốc tế Mỹ đă tuyên bố vô hiệu hoá toàn bộ các mức thuế do Tổng thống Donald Trump ban hành. Họ cho biết Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế năm 1977 không trao cho tổng thống quyền lực “không giới hạn” để áp thuế như vậy.
Ngay sau khi phán quyết trên được công bố, chính phủ Mỹ đă nộp đơn kháng cáo và yêu cầu ṭa thương mại đ́nh chỉ thi hành phán quyết trong thời gian kháng cáo.
Đồng thời, trong cùng ngày, chính quyền ông Trump đă gửi đơn đến toà phúc thẩm liên bang phụ trách các vụ kiện thương mại để xin “tạm hoăn khẩn cấp”.
Trong lệnh ngắn được đưa ra ngày 29/5, ṭa phúc thẩm nêu rơ: “Phán quyết ban hành tối ngày 28/5 của Ṭa án Thương mại Quốc tế sẽ được tạm hoăn cho đến khi có thông báo mới, trong lúc ṭa xem xét các tài liệu liên quan”.
Quyết định này giúp chính quyền ông Trump có thêm thời gian để lập luận rằng phán quyết cần được đ́nh chỉ trong suốt quá tŕnh kháng cáo.
Giới chức chính quyền ông Trump vẫn khẳng định họ có các phương án khác để áp thuế, kể cả khi thất bại trong vụ kiện này. Cố vấn thương mại Peter Navarro tuyên bố tại Nhà Trắng chiều thứ Năm: “Kể cả khi thua kiện, chúng tôi sẽ làm theo cách khác”.
Ṭa phúc thẩm yêu cầu bên nguyên đơn, gồm một số tổng chưởng lư bang và một nhóm doanh nghiệp Mỹ, thời hạn một tuần để nộp bản tóm tắt nêu rơ lập luận. Trong khi đó, Bộ Tư pháp sẽ trả lời trước ngày 9/6.
Luật sư Jeffrey Schwab - người đại diện cho các doanh nghiệp nguyên đơn – cho biết: “Chúng tôi tin rằng Ṭa Phúc thẩm Liên bang sẽ sớm bác bỏ yêu cầu (tạm hoăn) này, v́ những tổn hại nghiêm trọng mà các mức thuế quan này gây ra cho thân chủ của chúng tôi”.
VietBF@ Sưu tập