Theo kế hoạch, Australia sẽ trả cho Mỹ 2 tỷ USD trước cuối năm 2025 để hỗ trợ các xưởng đóng tàu ngầm của Mỹ, nhằm mua 3 tàu ngầm lớp Virginia bắt đầu từ năm 2032.Ngày 30/5, bên lề Đối thoại Shangri-La diễn ra tại Singapore, Bộ trưởng Quốc pḥng Mỹ Pete Hegseth đă có cuộc gặp với người đồng cấp Australia Richard Marles.
Trong cuộc gặp, ông Hegseth đă kêu gọi đồng minh Australia tăng chi tiêu quốc pḥng và thảo luận về việc đẩy nhanh tốc độ sản xuất tàu ngầm của Mỹ để đáp ứng các mục tiêu của hiệp ước AUKUS - thỏa thuận hợp tác quốc pḥng giữa Mỹ, Anh và Australia.
Theo kế hoạch, Australia sẽ trả cho Mỹ 2 tỷ USD trước cuối năm 2025 để hỗ trợ các xưởng đóng tàu ngầm của Mỹ, nhằm mua 3 tàu ngầm lớp Virginia bắt đầu từ năm 2032 - dự án quốc pḥng lớn nhất từ trước đến nay của Australia.Sau cuộc gặp, Bộ trưởng Quốc pḥng Australia cho biết không có con số cụ thể nào được đề cập đến, tuy nhiên, trước đó một quan chức Lầu Năm Góc cho rằng Australia nên tăng chi tiêu cho quốc pḥng lên mức 3% tổng sản phẩm quốc nội (GDP).
Trước đó, hôm 29/5, Thủ tướng Australia Anthony Albanese - người vừa tái đắc cử trong tháng này, đă công bố tăng ngân sách quốc pḥng thêm 50 tỷ đô la Australia (AUD - hơn 32 tỷ USD) trong ṿng một thập kỷ. Ông Albanese cũng cho biết rằng chi tiêu quốc pḥng sẽ tăng lên 2,4% GDP.
Cũng bên lề Đối thoại Shangri-La, ngày 30/5, Bộ trưởng Quốc pḥng New Zealand Judith Collins cũng đă cam kết tăng chi tiêu cho quốc pḥng. Bà Collins hoan nghênh việc mở rộng huấn luyện chung và các nỗ lực hợp tác với các đối tác quốc pḥng truyền thống như Australia, Mỹ, Singapore, Nhật Bản, Anh và Philippines.
Hồi tháng 4, Chính phủ New Zealand thông báo sẽ tăng ngân sách quốc pḥng thêm 9 tỷ NZD (5 tỷ USD) trong 4 năm tới, nhằm tăng gần như gấp đôi chi tiêu quốc pḥng trong ṿng 8 năm lên mức 2% GDP. Khoản chi này là một sự tăng mạnh so với ngân sách quốc pḥng hiện tại khoảng 5 tỷ NZD trong năm 2024-2025./.
|