TP.HCM ở vị trí 110 thế giới trong bảng xếp hạng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2025, là mức cao nhất từ trước đến nay của TP.HCM.
Trong bảng xếp hạng năm nay được công bố bởi StartupBlink, tổ chức uy tín chuyên theo dõi sự phát triển của các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trên thế giới, TP.HCM đứng thứ 110, cao hơn năm ngoái một bậc. Đây cũng là lần đầu tiên TP.HCM vào top 5 hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á.
Theo công bố của StartupBlink, TP.HCM tiếp tục là trung tâm đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sôi động và năng động nhất cả nước. TP.HCM được xếp hạng cao nhờ tốc độ phát triển mạnh ở lĩnh vực fintech, có mặt trong top 30 toàn cầu về công nghệ blockchain và đứng thứ 2 ASEAN về lĩnh vực này.
TP.HCM trong thời gian tới sẽ xây dựng kế hoạch phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giai đoạn 2025-2030 rồi đưa ra lấy ý kiến chuyên gia để hoàn thiện, nhằm cụ thể hóa mục tiêu được đề ra trong nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

TP.HCM đang thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để hướng tới mục tiêu top 100 thế giới trong lĩnh vực này. Ảnh: Nguyễn Thụy
Năm 2025, Hà Nội đã thăng 9 bậc trên bảng xếp hạng của StartupBlink để vươn lên vị trí 148 toàn cầu và còn cách TP.HCM 38 bậc. Hà Nội được đánh giá cao ở lĩnh vực logistics: Thứ 6 tại khu vực Đông Nam Á và thứ 61 toàn cầu.
Về mức độ tăng bậc, Đà Nẵng đã nhảy thêm tới 130 bậc lên vị trí 766 toàn cầu. Như vậy, trong 3 thành phố lớn của Việt Nam, tốc độ tăng của Đà Nẵng là cao nhất. Tuy nhiên, vị trí trên bảng xếp hạng toàn cầu của Đà Nẵng đang còn khá xa sau TP.HCM và Hà Nội.
Trong xếp hạng hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu năm 2025 của StartupBlink, Việt Nam ở vị trí 55 trong, tăng một bậc so với năm 2024 và đánh dấu năm thứ ba liên tiếp Việt Nam thăng hạng. Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam tiếp tục xếp thứ 5 và là nước có tốc độ tăng trưởng hệ sinh thái khởi nghiệp hàng năm cao nhất, đạt trên 17%.
Trong báo cáo, StartupBlink cho biết hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam có tiềm năng to lớn, chủ yếu nhờ quy mô thị trường nội địa. Nhờ đó, các doanh nghiệp khởi nghiệp trong nước vẫn có thể đạt lợi nhuận ngay cả khi không mở rộng ra thị trường quốc tế.
Tuy nhiên, để trở thành trung tâm khởi nghiệp thực sự của khu vực và toàn cầu, Việt Nam cần đẩy mạnh cải tiến công nghệ và tích hợp vào quy trình sản xuất truyền thống, hướng đến trở thành nước cung cấp dịch vụ ra thị trường quốc tế chứ không chỉ xuất khẩu hàng hóa như hiện nay.
Báo cáo cũng đề cập đến một số vấn đề có thể gây khó khăn cho hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam như thiếu hụt lao động có trình độ cao, ít doanh nghiệp khởi nghiệp quy mô lớn, quá trình thay đổi các quy định cho phù hợp hơn. Các giải pháp được khuyến nghị bao gồm đầu tư nhiều hơn từ Chính phủ vào đào tạo và giáo dục để phát triển nguồn nhân lực, tiếp tục hoàn thiện môi trường kinh doanh nhằm thu hút nhà đầu tư và các công ty công nghệ…
VietBF@ sưu tập