Các cơ quan ngoại giao của Trung Quốc hôm qua (31/5) đă lên tiếng phản ứng gay gắt trước những phê phán của Bộ trưởng Quốc pḥng Mỹ nhằm vào nước này, cũng như việc Tổng thống Pháp so sánh vấn đề Đài Loan với Ukraine tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc gọi các phát biểu của Bộ trưởng Quốc pḥng Mỹ Pete Hegseth là “bôi nhọ và tấn công Trung Quốc, thổi phồng ‘thuyết đe dọa Trung Quốc’ và đầy tính khiêu khích”. Bắc Kinh bày tỏ “không hài ḷng mạnh mẽ và kiên quyết phản đối”, đồng thời cho biết đă “giao thiệp nghiêm khắc” với Washington.
Tướng Hồ Cương Phong, trưởng phái đoàn Trung Quốc tham dự Đối thoại Shangri-La lần thứ 22. Ảnh: China Daily.
Người phát ngôn bộ này gọi Mỹ là “quốc gia bá quyền” và “nhân tố lớn nhất phá hoại ḥa b́nh và ổn định ở khu vực châu Á - Thái B́nh Dương”, đồng thời cảnh báo Mỹ “không nên sử dụng vấn đề Đài Loan như một con bài mặc cả để kiềm chế Trung Quốc và không nên đùa với lửa”.
Trước đó, tại phiên họp toàn thể đầu tiên của Đối thoại Shangri-La lần thứ 22 ngày 31/5, ông Hegseth đă lần đầu tiên tŕnh bày về chiến lược an ninh của Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái B́nh Dương sau khi Tổng thống Trump nhậm chức. Trong bài phát biểu dài hơn 30 phút, ông đă dành nhiều thời gian để nói về các mối đe dọa mà Trung Quốc gây ra cho các nước trong khu vực.
Cũng liên quan đến vấn đề Đài Loan, Đại sứ quán Trung Quốc tại Singapore đă gọi việc Tổng thống Pháp Macron so sánh vấn đề Đài Loan với vấn đề Ukraine là “không thể chấp nhận được”, dù không nêu đích danh ông Macron.
Trong tuyên bố đăng trên tài khoản Facebook, Trung Quốc chỉ trích gay gắt và gọi việc liên hệ giữa hai vấn đề này là biểu hiện của “tiêu chuẩn kép”. Tuyên bố nêu rơ, hai vấn đề trên “có bản chất khác nhau và không thể đem ra so sánh”, đồng thời khẳng định Đài Loan hoàn toàn là “vấn đề nội bộ của Trung Quốc”.
Được biết, năm nay là lần đầu tiên kể từ năm 2019 Bộ trưởng Quốc pḥng Trung Quốc vắng mặt tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore - một trong những hội nghị quốc pḥng quốc tế thường niên quan trọng nhất châu Á.
Trưởng phái đoàn Trung Quốc lần này - Phó Hiệu trưởng Đại học Quốc pḥng thuộc Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc Hồ Cương Phong cũng đă có bài phát biểu tại đây, phản bác các lập luận của ông Hegseth, nhưng không trực tiếp nhắc tên nhà lănh đạo Lầu Năm Góc