Những kẻ nổi loạn đă lật đổ chính phủ của nhà lănh đạo Syria trước đó là Bashar Assad và đưa Tổng thống lâm thời mới Ahmed al-Sharaa lên nắm quyền hiện có thể đe dọa sự tồn vong về mặt chính trị của ông, tờ Washington Post đưa tin.
Nhiều nhóm chiến binh do nhóm Hayat Tahrir al-Sham (HTS) đứng đầu đă lên nắm quyền tại Damascus vào cuối năm ngoái. Washington Post đưa tin, trong số đó có hàng ngh́n chiến binh nước ngoài vẫn ở lại Syria, một số người trong số họ có quan hệ với các nhóm cực đoan như Nhà nước Hồi giáo và các phe phái cực đoan khác.
Trong khi tổng thống tạm quyền al-Sharaa "có vẻ muốn giữ" một số người trong số họ lại khi ông ta ve văn sự ủng hộ của phương Tây, th́ "những chiến binh Hồi giáo Sunni cứng rắn" đă gây rắc rối cho ông ta, WaPo viết.
Một số chiến binh đă tham gia vào vụ thảm sát người Alawite dọc theo bờ biển Syria vào tháng 3, hăng tin này cho biết thêm.
Theo truyền thông địa phương, ít nhất 1.300 người, bao gồm 973 thường dân, đă thiệt mạng trong ṿng vài ngày. Các cộng đồng Cơ đốc giáo và Druze ở Syria cũng được cho là đă phải đối mặt với bạo lực giáo phái đẫm máu kể từ khi có sự thay đổi quyền lực.
Những người Hồi giáo cực đoan nhất ở nước ngoài đang "chuyển cơn thịnh nộ" sang al-Sharaa, v́ tổng thống mới đă không thực thi luật Sharia và bị cáo buộc đă hợp tác với Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ để nhắm vào các phe phái cực đoan ở Syria, WaPo viết.
Đầu tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đă gặp al-Sharaa và tuyên bố dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, phần lớn trong số đó đă được áp dụng trong thời kỳ tổng thống tiền nhiệm Assad cầm quyền. Al-Sharaa gọi động thái của ông Trump là "một quyết định lịch sử và dũng cảm, giúp giảm bớt đau khổ cho người dân, góp phần tái sinh họ và đặt nền tảng cho sự ổn định trong khu vực".
Ngay sau cuộc họp Trump-Sharaa, một nhà tư tưởng hàng đầu của chủ nghĩa thánh chiến Salafi, Abu Muhammad al-Maqdisi, đă ban hành một fatwa gọi nhà lănh đạo Syria mới là "kẻ ngoại đạo".
Syria vẫn là ổ hoạt động cực đoan và có thể gây bất ổn bất cứ lúc nào, theo Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio. Tuần trước, nhà ngoại giao hàng đầu Mỹ đă cảnh báo rằng đất nước này đă trở thành "sân chơi cho các nhóm thánh chiến, bao gồm ISIS và các nhóm khác", đồng thời nói thêm rằng có thể "vài tuần nữa - chứ không phải vài tháng - là có khả năng sụp đổ và một cuộc nội chiến toàn diện bùng phát”.
VietBF@ Sưu tập