Tổng thống Trump ra lệnh Hạm đội 7 sẵn sàng ứng chiến, điều tàu tên lửa tới Biển Đông hỗ trợ Đài Loan.
Dịch và phân tích bởi Thùy Trang – theo Express (Anh)
Tổng thống Donald Trump đã chính thức ra lệnh cho Hạm đội 7 của Hải quân Hoa Kỳ đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, đồng thời điều động nhiều tàu chiến mang tên lửa hành trình đến Biển Đông nhằm hỗ trợ trực tiếp cho Đài Loan giữa lúc căng thẳng với Trung Quốc leo thang.

Động thái này là lời cảnh cáo cứng rắn từ Washington, khẳng định rằng Hoa Kỳ sẽ không đứng ngoài nếu Bắc Kinh có hành vi gây hấn vượt giới hạn.
Cùng thời điểm, Mỹ cũng đã triển khai hệ thống phóng tên lửa cơ động tối tân NMESIS (Navy-Marine Expeditionary Ship Interdiction System) tới Philippines, một mắt xích chiến lược trong chuỗi đảo đầu tiên bao vây Trung Quốc.
Hệ thống NMESIS là loại vũ khí mặt đất có khả năng bắn trúng các mục tiêu hải quân từ khoảng cách 185 km, cơ động linh hoạt trên mọi địa hình và cực kỳ khó bị phát hiện. Đây là khí tài trọng yếu trong chiến lược kiểm soát biển của Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương.
Trong những ngày gần đây, NMESIS đã tham gia các cuộc tập trận liên hợp với ba đồng minh then chốt của Mỹ trong khu vực Philippines, Nhật Bản và Đài Loan. Vương quốc Anh cũng sẽ tham gia các hoạt động này, với mã hiệu KAMANDAG 9, kéo dài đến ngày 6 tháng 6. “KAMANDAG” là từ viết tắt trong tiếng Philippines có nghĩa là “Hợp tác của các chiến binh biển cả.”
Trước đó, NMESIS từng được sử dụng trong cuộc tập trận Balikatan 2025 hoạt động huấn luyện chung thường niên giữa Hoa Kỳ và Philippines, bắt đầu từ năm 2016. Trong đợt triển khai mới nhất, hệ thống này đã được bố trí tại các đảo tiền tiêu Batanes và Babuyan, sát eo biển Luzon, gần Đài Loan, nơi được xem là nút chặn sống còn đối với hải trình của Trung Quốc ra Tây Thái Bình Dương.
Việc Mỹ chọn thời điểm này để dồn quân lực tới sát Đài Loan cho thấy quyết tâm ngăn chặn Trung Quốc thiết lập thế thượng phong trên biển, đặc biệt sau hàng loạt hành động khiêu khích của Bắc Kinh gần đảo quốc tự trị này vốn bị Trung Quốc bác bỏ chủ quyền độc lập.
Các cuộc diễn tập tại khu vực cũng mô phỏng các kịch bản kiểm soát vùng biển, ngăn chặn tiếp cận và phản công viễn chinh, nằm trong chiến lược chuỗi đảo thứ nhất để cô lập hoạt động hải quân của Trung Quốc trong trường hợp nổ ra xung đột.
Đại tá Jason Armas, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Darwin của Mỹ, phát biểu:
“Huấn luyện sát cánh cùng Thủy quân Lục chiến Philippines không chỉ là tăng tính tương tác, mà còn là quá trình xây dựng niềm tin trong gian nan, sẵn sàng phản ứng chính xác và nhanh chóng trước mọi khủng hoảng, ở bất kỳ nơi đâu.”
Thiếu tướng Arturo Rojas, Tư lệnh Thủy quân Lục chiến Philippines, nhấn mạnh:
“KAMANDAG năm nay là minh chứng cho mối quan hệ bền chặt giữa lực lượng Thủy quân Hoa Kỳ và Philippines. Hợp tác trong môi trường phức tạp giúp chúng tôi nâng cao năng lực bảo vệ lãnh thổ và góp phần duy trì sự ổn định tại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương."
Dù chưa có tên lửa thật nào được bắn trong đợt tập trận, truyền thông Philippines cho biết NMESIS có thể sẽ khai hỏa trình diễn nếu thời tiết cho phép trong những ngày tới.
© 2025 Express UK. Lược dịch và chú giải bởi Thùy Trang.