Trong tuyên bố chung được đưa ra sau Hội nghị thượng đỉnh Bucharest Nine (B9) tại Litva, các nước sườn Đông NATO đă cam kết sẽ nỗ lực tăng dần chi tiêu quốc pḥng lên ít nhất 5% GDP để ứng phó với các mối đe dọa an ninh ngày càng gia tăng hiện nay. Mục tiêu này phù hợp với đề xuất tăng chi tiêu quốc pḥng lên 5% GDP của Tổng thống Donald Trump đưa ra trước đó đối với các đồng minh NATO. Dự kiến, các nước NATO sẽ chính thức thông qua mục tiêu chi 5% GDP cho quốc pḥng tại Hội nghị thượng đỉnh ở Hà Lan sắp tới, trong đó 3,5% GDP dành cho chi tiêu quốc pḥng cốt lơi và 1,5% GDP cho các nhu cầu liên quan như cơ sở hạ tầng.
Tuyên bố chung cũng tái khẳng định sự ủng hộ của các nước sườn Đông đối với Ukraine, cũng như con đường gia nhập NATO của nước này, đồng thời kêu gọi các đồng minh tiếp tục đầu tư vào năng lực công nghiệp quân sự của châu Âu và các dự án quốc pḥng đa quốc gia.
Phát biểu trước báo giới, Tổng thư kư Rutte nhấn mạnh, tư cách thành viên NATO của Ukraine là một cam kết dài hạn hơn của 32 quốc gia thành viên và NATO đang tiến dần trên con đường thực hiện cam kết này.
|