Ngày 2/6, Thẩm phán liên bang Mỹ Reed O’Connor đã quyết định hủy bỏ phiên tòa hình sự dự kiến xét xử tập đoàn sản xuất máy bay Boeing liên quan đến 2 vụ rơi máy bay 737 MAX khiến gần 350 hành khách thiệt mạng. Trước đó, phiên tòa này được lên kế hoạch vào ngày 23/6 tại Fort Worth, bang Texas.
Động thái trên diễn ra sau khi Bộ Tư pháp và hãng Boeing đạt thỏa thuận chung sơ bộ dàn xếp cuộc điều tra hình sự kéo dài nhiều năm. Hiện thỏa thuận vẫn cần được thẩm phán phê duyệt chính thức và nếu bị từ chối, một phiên tòa khác có thể được tái lập.
Theo thỏa thuận sơ bộ nói trên, Boeing sẽ nộp khoản tiền 1,1 tỷ USD để được Bộ Tư pháp hủy bỏ cáo buộc hình sự đối với hành vi cố tình lừa dối trong quá trình kiểm định dòng máy bay 737 MAX. Thỏa thuận cho phép giải quyết vụ án mà không yêu cầu Boeing phải nhận tội gian lận trong quy trình cấp phép cho 737 MAX, dòng máy bay đã gây ra 2 vụ tai nạn vào năm 2018 (vụ rơi máy bay của Lion Air - Indonesia) và năm 2019 (vụ rơi máy bay của Ethiopian Airlines - Ethiopia).
Theo Bộ Tư pháp Mỹ, đây là một giải pháp công bằng, hợp lý, phục vụ lợi ích cộng đồng. Bộ trên cũng viện dẫn ý kiến của một số thân nhân các nạn nhân trong 2 vụ rơi máy bay muốn khép lại ký ức đau thương.
Tuy nhiên, thỏa thuận lại đang vấp phải chỉ trích gay gắt từ một số thân nhân khác. Theo luật sư Paul Cassell, đại diện cho một số gia đình nạn nhân, thỏa thuận miễn truy tố kiểu này chưa từng có tiền lệ và là sai trái nếu xét đến những thiệt hại về con người mà 2 vụ tai nạn đã gây ra.
VietBF@ sưu tập
|