Điện Kremlin cho biết Moskva ủng hộ ư tưởng tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ, Nga và Ukraine, song hoạt động này khó có thể diễn ra trong tương lai gần.
Sau cuộc đàm phán thứ hai giữa Nga và Ukraine tại Istanbul hôm 2/6, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ngỏ ư tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh ba bên Mỹ - Nga - Ukraine ở nước này. Thư kư báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt sau đó cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn ḷng tham dự sự kiện như vậy.
Khi được hỏi về thông tin trên trong họp báo ngày 3/6, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ông Putin ủng hộ các cuộc gặp như vậy, "song thẳng thắn mà nói th́ điều đó khó có thể xảy ra trong tương lai gần".
"Tổng thống Putin nhiều lần bày tỏ sẵn sàng tham gia các cuộc gặp cấp cao nhất, nhưng cũng nhấn mạnh rằng hoạt động này cần phải diễn ra sau khi hội đàm cấp kỹ thuật và cấp chuyên gia đă đạt được kết quả", ông Peskov nói. "Tổng thống Putin tin rằng cần chuẩn bị tốt và có cơ sở rơ ràng cho cuộc gặp thượng đỉnh".

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: RIA Novosti
Ông Peskov cũng nhấn mạnh giải quyết xung đột là vấn đề "cực kỳ phức tạp và liên quan đến nhiều yếu tố nhạy cảm", cảnh báo rằng "việc mong đợi có các giải pháp đột phá và ngay lập tức là sai lầm".
Trong cuộc đàm phán ngày 2/6 giữa Nga và Ukraine, hai bên nhất trí trao đổi tất cả tù binh chiến tranh bị thương nặng và bị bệnh nặng, cùng tất cả tù binh 18-25 tuổi. Ngoài ra, mỗi bên trao trả cho đối phương 6.000 thi thể binh sĩ tử trận.
Nga đă trao cho Ukraine bản ghi nhớ nêu các điều khoản nhằm đạt lệnh ngừng bắn. Bộ trưởng Quốc pḥng Rustem Umerov, người dẫn đầu phái đoàn Ukraine, cho biết Kiev "cần một tuần" để xem xét tài liệu.