Cơ quan quản lư động vật hoang dă Zimbabwe hôm 3/6 thông báo nước này sẽ giết hàng chục con voi và phân phối thịt cho người dân để giảm bớt số lượng động vật đang tăng cao.

Zimbabwe từng tiêu diệt 200 con voi để giải quyết nạn đói trong năm 2024. Ảnh: AFP
Zimbabwe, quốc gia ở miền nam châu Phi, có số lượng voi lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau Botswana. Việc tiêu diệt tại khu bảo tồn động vật tư nhân rộng lớn ở phía đông nam sẽ bắt đầu với 50 con voi, theo thông báo từ Cơ quan Công viên và Động vật Hoang dă Zimbabwe (ZimParks). Họ không tiết lộ tổng số voi sẽ bị giết hoặc thời gian tiến hành.
Theo ZimParks, một cuộc khảo sát trên không vào năm 2024 cho thấy khu bảo tồn Save Valley Conservancy có 2.550 con voi, gấp hơn 3 lần sức chứa là 800 con. Ít nhất 200 con được chuyển đến công viên khác trong 5 năm qua. Thịt voi sẽ được phân phối cho cộng đồng địa phương trong khi ngà voi là tài sản của nhà nước và được giao cho ZimParks bảo quản.
Zimbabwe không thể bán kho ngà voi của họ do lệnh cấm toàn cầu về buôn bán ngà voi. Thông báo hôm 3/6 được đưa ra một ngày sau khi 4 người bị bắt tại thủ đô Harare với hơn 230 kg ngà voi trong lúc t́m người mua.
Năm 2024, Zimbabwe đă giết 200 con voi khi đối mặt với hạn hán chưa từng có dẫn đến thiếu hụt lương thực. Đây là đợt tiêu diệt lớn đầu tiên kể từ năm 1988. Động thái săn bắn voi để lấy thịt này vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ, đặc biệt khi voi là điểm thu hút khách du lịch.
Voi nằm trong nhóm 5 động vật lớn của châu Phi. Voi châu Phi là loài ăn cỏ lớn với lớp da dày gần như không có lông, ṿi dài linh hoạt có thể cầm nắm, cặp ngà nhọn uốn cong và đôi tai lớn như cánh quạt. Voi châu Phi bao gồm hai phân loài là voi rừng rậm châu Phi và voi bụi rậm châu Phi. Chúng rất khó săn dù có kích thước lớn và dễ tấn công lại hơn các loài khác.