Thuốc nổ giấu trong xác động vật đang được Nga sử dụng như một chiến thuật trong cuộc chiến ở Ukraine, theo cáo buộc.
Kênh Telegram Para Pax tuyên bố đây là một cách để lực lượng của Putin trốn tránh bị phát hiện và ḥa nhập vào môi trường để gây ra thiệt hại tối đa cho tiền tuyến.
Đoạn phim cho thấy khối thuốc nổ lắp ráp sẵn được nhét bên trong cơ thể một con thỏ, sau đó được che giấu cẩn thận bằng vải.
Người ta hiểu rằng các thiết bị nổ tự chế sau đó được triển khai thông qua máy bay không người lái để vừa phủ nhận khu vực vừa tấn công có mục tiêu.
Việc sử dụng xác động vật làm phức tạp việc phát hiện chất nổ bằng các phương pháp thông thường, làm tăng nguy cơ cho binh lính Ukraine hoạt động trong khu vực.
Phương pháp này được sử dụng để rải ḿn trên địa h́nh cũng như tấn công các mục tiêu chính xác.
Máy bay không người lái ngày càng trở nên quan trọng trong việc phát hiện bẫy do kẻ thù để lại ở Ukraine để phát hiện chất nổ, nhưng chúng không có khả năng phát hiện ra xác động vật có bẫy ḿn.
Kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine, đă có những trường hợp được ghi nhận về việc quân đội Nga không chỉ đặt bẫy ḿn bỏ hoang mà c̣n cả xác chết của binh lính.
Những chiến thuật như vậy không hoàn toàn mới.
Việc sử dụng IED giấu trong xác động vật cũng phổ biến trong các nhóm phiến quân như Al-Qaeda ở Iraq, Taliban và các lực lượng dân quân khác chống lại Hoa Kỳ và NATO.
Họ thường giấu thuốc nổ trong xác động vật chết như chó, lừa hoặc dê, đặc biệt là dọc theo đường bộ, lối đi bộ hoặc gần các trạm kiểm soát.
Trước khi quân đội Hoa Kỳ rút khỏi Afghanistan vào tháng 8 năm 2021, Taliban cũng được biết đến là sử dụng IED gắn trên động vật (ABIED).
Những loại này bao gồm động vật sống, như lừa, được gắn bom và hướng về phía mục tiêu.
Trong một số trường hợp, những con vật này được thả ra để đi lang thang vào các khu vực nhạy cảm, gây ra một vụ nổ lớn.