
(Minh họa)
BANGKOK (AP)
Israel cho biết, họ đă cho thu hồi xác của một con tin Thái Lan 35 tuổi bị bọn Hamas bắt cóc Gaza trong ngày 7/10/2023, ngày mà cuộc thảm sát man rợ đă xảy đến cho người dân Israel và đă khơi mào ra cuộc xung đột vẫn c̣n tiếp diễn đến ngày hôm nay.
Nattapong Pinta nằm trong số 31 người Thái bị bọn phiến quân Hamas bắt giữ. Bộ Ngoại giao Thái Lan trong một bản tuyên bố hôm thứ Bảy ngày 7/6 đă xác nhận rằng Pinta, con tin cuối cùng của Thái Lan ở Gaza, đă được xác nhận là đă chết. Nhưng cho biết c̣n thi thể của 2 người khác vẫn chưa được t́m thấy.
Bộ Ngoại Giáo Thái Lan đă cho biết thêm, có 46 người Thái đă bị giết trong cuộc xung đột giữa Israel và bọn khủng bố Hồi giáo Hamas. Người Thái là nhóm người nước ngoài lớn nhất bị Hamas bắt làm con tin và giam giữ. Họ nằm trong số hàng chục ngàn công nhân Thái Lan đang làm việc ở Israel.
Tại sao lại có nhiều người Thái làm việc ở Israel?
Trước đây Israel đă từng phụ thuộc rất nhiều vào nguồn công nhân gốc Palestine, nhưng sau này chính phủ bắt đầu cho thay đổi chính sách trong đó họ sẽ cho tuyển dụng số lượng lớn nhân lực nhập cư ở nơi khác sau cuộc nổi dậy của người Palestine hồi năm 1987-93, được gọi là cuộc nổi dạy
Intifada đầu tiên.
Hầu hết những nhân công mới đều đến từ Thái Lan, và người Thái vẫn là nhóm nhân công làm nông nghiệp nước ngoài lớn nhất ở Israel hiện nay, do họ kiếm được nhiều tiền hơn ở đây so với ở trong nước họ.
Thái Lan và Israel đă kư kết một thỏa thuận song phương vào một thập kỷ trước để mở đường cho nguồn nhân lực đang c̣n thiếu trong lĩnh vực nông nghiệp ở đây.
Israel đă từng bị chỉ trích do các điều kiện làm việc khá nhọc nhằn của người Thái Lan ở nước này. Một bản báo cáo của Tổ chức Theo dơi Nhân quyền hồi năm 2015 cho biết, nhân công gốc Thái này thường cho ở trong những nơi tạm thời và thiếu thốn tiện nghi và
"được trả lương thấp hơn đáng kể so với mức lương tối thiểu hợp pháp, bị buộc phải làm việc nhiều giờ vượt quá mức tối đa hợp pháp, chịu các điều kiện làm việc không an toàn và bị từ chối quyền thay đổi nơi tuyển dụng".
Có khoảng 30,000 công nhân Thái Lan, chủ yếu đang làm việc tại các trang trại ở Israel trước cuộc tấn công đẩm máu của bọn Hamas vào ngày 7/10/2023.
Theo sau vụ tấn công này, có khoảng 7,000 Thái xin trở về nhà, chủ yếu trên các chuyến bay sơ tán của chính phủ Thái, nhưng do mức lương cao hơn so với số tiền được lănh ở quê nhà nên đă tiếp tục thu hút những người mới đến.
Đại sứ Thái Lan tại Israel, ông Pannabha Chandraramya, gần đây cho biết hiện có hơn 38,000 công nhân Thái Lan làm việc tại nước này.
Đối mặt với t́nh trạng thiếu nguồn nhân lực sau vụ thảm sát hồi năm 2023, Bộ Nông nghiệp Israel đă tuyên bố sẽ khuyến khích việc thu hút nhân công nước ngoài trở lại các khu vực đă sơ tán.
Trong số những đề nghị hấp dẫn, việc cho gia hạn thị thực làm việc sẽ nhanh chóng và dễ dàng hơn, trong đó sẽ trả tiền thưởng thêm khoảng 500 USD mỗi tháng.
Bộ Lao động Thái Lan đă cấp cho 3,966 công nhân Thái Lan được phép làm việc tại Israel vào năm 2024, giữ lại Israel ở một trong bốn điểm đến làm việc hàng đầu để hỗ trợ người Thái đi làm việc ở nước ngoài vào năm ngoái.
Nhân công nhập cư Thái Lan thường đến từ các vùng nghèo khổ của đất nước, đặc biệt là phía Đông Bắc và thậm chí trước khi nhận tiền thưởng, công việc ở Israel đă trả tiền lương cao gấp nhiều lần so với những ǵ mà họ có thể kiếm được ở quê nhà.