Dự báo khoảng 13h ngày 11/6, tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Đông quần đảo Hoàng Sa, khả năng mạnh lên thành cơn bão số 1 trên Biển Đông.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, lúc 13h ngày 10/6, tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 360km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/h), giật cấp 9, di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 5km/h.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới lúc 14h ngày 10/6. (Nguồn: NCHMF)
Dự báo đến 13h ngày 11/6, tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Đông quần đảo Hoàng Sa và đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km, khả năng mạnh lên thành bão số 1. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp mạnh cấp 8, giật cấp 10.
Lúc 13h ngày 12/6, bão số 1 trên khu vực phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc khoảng 10km/h và có thể mạnh thêm. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.
Khu vực chịu ảnh hưởng: Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa), phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.
Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão khả năng đổi hướng, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 10km/h và tiếp tục mạnh thêm.
Tác động của áp thấp nhiệt đới, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), phía Bắc khu vực giữa Biển Đông mưa dông và gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 11, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.
Phía Nam khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) gió tây nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.
Trên đất liền nước ta, trong 24 giờ qua (từ 14h ngày 9/6 đến 14h ngày 10/6), các tỉnh Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Hà Lang (Hà Giang) 150,2mm; Mường Khiêng (Sơn La) 130mm; Pa Vệ Sử (Lai Châu) 117,5mm; Nậm Lúc 1 (Lào Cai) 131,4mm; Bảo Lạc (Cao Bằng) 107,3mm; Minh Bảo (Yên Bái) 105,8mm; Bằng Luân (Phú Thọ) 76,2mm; Bình Sơn (Hoà Bình) 98,6mm; Uông Bí (Quảng Ninh) 87,4mm; Kiên Lao (Bắc Giang) 86,6mm...
Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.
Trong 3-6 giờ tới, các tỉnh ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa với lượng mưa lũy tích phổ biến 10-40mm, có nơi trên 60mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện.
Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các bộ, ngành, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi.
Các cơ quan, đơn vị tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.
Các đơn vị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.
VietBF@sưu tập