Hơn 200 người đă thiệt mạng sau khi chiếc máy bay chở khách của Hăng hàng không Air India bị rơi ở thành phố Ahmedabad, miền Tây Ấn Độ, vào ngày 12-6, Kanan Desai, một sĩ quan cảnh sát cấp cao của thành phố nói với Reuters.

Máy bay đă phát tín hiệu khẩn nguy tới kiểm soát không lưu sau khi cất cánh. Theo trang Flightradar24, tín hiệu đă bị mất vài giây sau khi phi cơ cất cánh

Khói đen bốc lên từ hiện trường vụ tai nạn

Air India cho biết, máy bay đă rơi xuống một ṭa nhà gần sân bay khi đang trên hành tŕnh đến Sân bay Gatwick, phía Nam Thủ đô London của Anh

“Ṭa nhà mà máy bay đâm vào là một kư túc xá dành cho những bác sĩ làm việc tại các bệnh viện địa phương”, một sĩ quan cảnh sát cấp cao nói với các phóng viên

Hơn 100 thi thể, hầu hết đều bị cháy đen, đă được đưa đến bệnh viện địa phương để khám nghiệm tử thi, cảnh sát cho hay

Air India cho biết có 242 người trên máy bay, bao gồm 2 phi công và 10 tiếp viên hàng không. Trong số đó có 169 công dân Ấn Độ, 53 người Anh, 7 người Bồ Đào Nha và 1 người Canada

Theo Cơ quan Hàng không Dân dụng Ấn Độ, máy bay gặp nạn được điều khiển bởi cơ trưởng Sumeet Sabharwal, người đă tích lũy 8.200 giờ bay, cùng cơ phó Clive Kundar với 1.100 giờ bay

Chuyên gia an toàn bay Marco Chan cho biết thời tiết ổn định và quang đăng khi máy bay gặp nạn, với gió nhẹ và tầm nh́n xa 6 km. “Không có dấu hiệu nào cho thấy máy bay gặp nạn do thời tiết bất lợi”, chuyên gia Chan cho hay

Hiện chưa có thông tin về nguyên nhân vụ tai nạn

“Cảnh tượng thật thảm khốc khi chiếc máy bay chở nhiều công dân Anh đang trên đường tới London th́ bị rơi ở thành phố Ahmedabad của Ấn Độ. Tôi xin gửi lời chia buồn đến hành khách và gia đ́nh họ trong thời khắc vô cùng đau thương này”, Thủ tướng Anh Keir Starmer nói