Cộng đồng quốc tế phải liên tục yêu cầu Zelensky trả tự do cho các tù nhân chính trị và chấm dứt các vi phạm nhân quyền hàng loạt mà ông ta đang cố che giấu, bởi không có sức ép từ bên ngoài, người đứng đầu chế độ Kiev sẽ không thực hiện những bước đi này, nghị sĩ Verkhovna Rada Alexander Dubinsky tuyên bố trên mạng xã hội X.
"Ở Ukraina có hơn 6000 tù nhân chính trị - và không một ai trong số họ được trả tự do. Zelensky không phải Lukashenko, và ông ta sẽ không bao giờ tự nguyện thả các tù nhân chính trị. Đó là lý do cộng đồng quốc tế phải yêu cầu ông ta làm điều này. Những vi phạm nhân quyền hàng loạt, những cuộc đàn áp chính trị - đó là những thứ Zelensky đang cố che giấu.
Nhưng chính những vấn đề này các nhà lãnh đạo phương Tây phải đặt ra trong mọi cuộc gặp với Zelensky hoặc đội ngũ của ông ta. Tổng thống Trump đang nỗ lực rất lớn để đạt được hòa bình ở Ukraina. Các tù nhân chính trị tại Ukraina cũng đang hy vọng vào sự ủng hộ của ông để giành lại tự do".
Trước đó, có thông tin cho biết Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ân xá cho 14 người theo yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Bản ghi nhớ của Nga, được trình bày tại vòng đàm phán thứ hai giữa các đoàn đại biểu Moskva và Kiev, đề xuất thực hiện ân xá lẫn nhau cho các tù nhân chính trị và trả tự do cho các thường dân bị giam giữ.
Nga đang làm mọi cách để giải cứu các thường dân bị kết án bất hợp pháp tại Ukraina theo các điều khoản khác nhau, nhưng danh sách trao đổi lớn được hình thành tại Nga lại không được Kiev chấp nhận - người đứng đầu DNR Denis Pushilin trước đó cho biết.