Hôm 24 tháng Sáu, Quốc Hội CSVN đă thông qua Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều của Luật Quốc Tịch Việt Nam, theo hướng giảm bớt điều kiện cho người muốn nhập quốc tích VN hoặc trở lại giữa quốc tịch Việt Nam.
Theo báo VNExpress, luật này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/ 2025.
Sổ thông hành của CHXHCNVN. (Ảnh: VNExpress)
Theo quy định hiện hành, người đă mất quốc tịch Việt Nam muốn xin trở lại phải thuộc một trong 6 trường hợp sau:
- xin hồi hương về Việt Nam;
- có vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ là công dân Việt Nam;
- có công lao đặc biệt đóng góp cho nhà nước;
- thực hiện đầu tư tại Việt Nam;
- đă thôi quốc tịch Việt Nam, nhưng không được nhập quốc tịch nước ngoài.
Tuy nhiên, theo luật mới, người ngoại quốc, người không (mất) quốc tịch (Việt kiều) có thể được nhập quốc tịch Việt Nam
"nếu có năng lực hành vi dân sự đầy đủ".(?) Trường hợp người chưa đủ tuổi thành niên, xin nhập quốc tịch theo cha hoặc mẹ, hoặc có cha mẹ là công dân Việt Nam, được miễn điều kiện này.
Ông Nguyễn Hải Ninh, Bộ trưởng Tư Pháp, cho biết luật mới tạo điều kiện thuận lợi hơn cho giới đầu tư, chuyên gia, khoa học gia ngoại quốc nhập quốc tịch Việt Nam, bằng cách cho phép họ có song tịch, giữ quốc tịch nước ngoài
"nếu có thân nhân là công dân Việt Nam và được chủ tịch nước chấp thuận".
Điều kiện tiên quyết cho phép giữ hai quốc tịch là
"phải phù hợp với pháp luật của quốc gia mà người đó mang quốc tịch và không gây phương hại đến quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân, cũng như không xâm hại đến an ninh, lợi ích quốc gia, trật tự, an toàn xă hội của Việt Nam".
Về vấn đề tên gọi, luật quy định, người xin nhập quốc tịch Việt Nam được phép sử dụng tên gọi
"không thuần tuy Việt" khi nhập tịch.
Chẳng hạn, trường hợp người xin nhập quốc tịch VN đồng thời xin giữ lại quốc tịch ngoại quốc, th́ có thể lựa chọn tên ghép giữa tên VN và tên nước ngoài. Tên do người xin nhập quốc tịch lựa chọn.
Đáng lưu ư, trường hợp người xin nhập quốc tịch đang cư trú ở hải ngoại có thể nộp hồ sơ tại cơ quan đại diện Việt Nam mà không cần phải về nước.
Điều này đồng nghĩa với việc tất cả các trường hợp đă bị mất quốc tịch Việt Nam khi có đơn xin trở lại đều có thể được cơ quan hữu trách xem xét và phê duyệt.
Theo báo Thanh Niên, cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại hiện có khoảng 6 triệu người, sinh sống tại hơn 130 quốc gia, vùng lănh thổ. Trong đó, hơn 229,000 người bỏ quốc tịch Việt Nam.
Trong khi đó, tính cho đến tháng Ba vừa qua, có 311 được cho trở lại quốc tịch Việt Nam và 7,014 trường hợp cho nhập quốc tịch Việt Nam.