Trong ngày xét xử thứ hai của phiên tòa về vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, bà Hoàng Thị Thúy Lan (cựu bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc) phủ nhận lời khai của ông Nguyễn Văn Hậu (chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) về việc nhận hối lộ 40 tỷ và 1 triệu USD, chỉ thừa nhận đã được hối lộ 25 tỷ và 1 triệu USD.
"Bị cáo nhận 3 lần. Lần thứ nhất năm 2017 bị cáo nhận 20 tỷ đồng. Lần thứ 2 vào năm 2021, khi Hậu đến nhà chơi, vì nghĩ có tình cảm với lãnh đạo địa phương nên bị cáo có nhờ Hậu cho mượn 1 triệu USD. Lần thứ ba Hậu đến nhà đưa cho bị cáo gói quà bên trong có 5 tỷ đồng", bà Lan khai tại tòa.
Cựu bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc phủ nhận lời khai của ông Hậu về việc 4 lần nhận tiền tổng 40 tỷ đồng và 1 triệu USD. "Bị cáo chỉ nhận 3 lần, ngoài ra không có lần nào khác", bà Lan khẳng định.
Khi tòa hỏi nhận số tiền đó từ ông Hậu để làm gì, bà Lan trả lời “trong quá trình làm việc cũng có những việc gia đình cũng có việc dùng số tiền đó”.
"Thực sự bị cáo cũng dùng tiền đó để làm từ thiện, giúp đỡ người nghèo, hỗ trợ cán bộ cấp dưới đặc biệt các trường hợp bị ung thư, bị cáo cũng hỗ trợ công trình dân sinh địa phương".
Trong kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an Việt Nam, bà Lan đã tạo điều kiện cho Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện dự án Chợ đầu mối và được định giá đất thấp hơn giá thị trường.
Chủ tịch Phúc Sơn, ông Nguyễn Văn Hậu, được biết đến với biệt danh Hậu ‘Pháo’, khai đã trực tiếp hoặc chỉ đạo nhân viên đưa hối lộ cho nữ cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.
“Chị có việc, chuẩn bị ngay cho chị 1 triệu Mỹ”, bà Lan nói với ông Hậu và giơ một ngón trỏ bàn tay phải. Trong ngày hôm đó, ông Hậu liền chuẩn bị 1 triệu USD để mang đến nhà hối lộ bà Lan, theo cơ quan điều tra.
Tập đoàn Phúc Sơn có dự án trên nhiều tỉnh thành khắp Việt Nam và cáo buộc sai phạm tại tập đoàn này đã kéo nhiều quan chức cấp tỉnh, từ Vĩnh Phúc, Vĩnh Long, Quảng Ngãi, vào vòng lao lý.